
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long trao quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ Nam Du lô 46/07 và mỏ U Minh lô 51 - Ảnh: T.NGỌC
Theo ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam, việc phát triển dự án Nam Du - U Minh có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia ngày càng cao.
Dự án cũng mở thêm dư địa phát triển cho khu vực Tây Nam Bộ, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước.
Petrovietnam cam kết đồng hành, chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị liên quan để dự án được triển khai hiệu quả.
Ông Phạm Văn Phong, Tổng giám đốc PV Gas, cho biết từ mỏ khí ngoài khơi thuộc vùng thỏa thuận PM3-CAA giữa Việt Nam - Malaysia, PV Gas đã từng bước đầu tư, xây dựng và sở hữu, vận hành hệ thống khí PM3-Cà Mau với tuyến ống dẫn khí có tổng chiều dài 325km.
Hệ thống này gồm cả đường ống trên biển và trên bờ, 2 trạm khí và 1 trung tâm phân phối khí, công suất vận chuyển 2,0 tỉ Sm³/năm (Sm³ - Standard cubic meter - mét khối tiêu chuẩn là thể tích khí đã được quy đổi về điều kiện chuẩn, thường dùng ở 15°C, 1 atm ~1,013 bar) để cung cấp nguồn nguyên liệu thiết yếu cho các công trình trọng điểm, gồm: Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 (công suất 1.500 MW), Nhà máy đạm Cà Mau (800.000 tấn urê/năm) và Nhà máy xử lý khí Cà Mau.
Sau gần hai thập kỷ, PV Gas đã cung cấp hơn 30 tỉ Sm3 khí cho các nhà máy điện và đạm khu vực, với doanh thu mỗi năm khoảng 17.000 tỉ/năm (sau khi chuyển giao các hợp đồng mua bán khí PM3 về PV Gas).

Các bên ký hợp đồng mua bán khí - Ảnh: T.NGỌC
Kết quả này góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dân sinh tại địa phương với tổng số tiền ngân sách nhà nước PV Gas đã nộp từ khi bắt đầu hoạt động tại khu vực Tây Nam Bộ đến nay vượt hơn 14.000 tỉ đồng.
Trong bối cảnh nguồn cung khí nội địa đang suy giảm mạnh, hợp đồng mua bán khí mỏ Nam Du - U Minh được ký kết có ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Dự án có trữ lượng khí ước tính khoảng 4,44 tỉ Sm3, sản lượng khí cung cấp khoảng 2,27 triệu Sm3/ngày chiếm khoảng 30% nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ khí hiện nay tại khu vực Cà Mau.
Vì thế, dự án sẽ bổ sung nguồn cung khí quan trọng cho khu vực Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ cuối năm 2028 đến năm 2035, góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu thụ/sử dụng khí của khách hàng khu vực Tây Nam Bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cũng như cả nước.
Mỏ Nam Du, lô 46/07 tại bể Malay - Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Nam Du) Pte. Ltd và mỏ U Minh, lô 51 tại bể Malay - Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Thổ Chu) Pte. Ltd theo các hợp đồng chia sản phẩm ký với Petrovietnam.
Kế hoạch phát triển mỏ Nam Du, lô 46/07 và mỏ U Minh, lô 51 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 477 ngày 18-3, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bên bước sang giai đoạn triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả.
Theo Petrovietnam, trong bối cảnh nguồn cung khí cho khu vực Tây Nam Bộ đang suy giảm mạnh, việc phát triển hai mỏ khí Nam Du và U Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung khoảng 4,2 tỉ m³ khí cho Cụm khí - điện - đạm Cà Mau nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung.
Từ đó góp phần duy trì nguồn nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện, đạm và các ngành công nghiệp liên quan, qua đó hỗ trợ ổn định sản xuất, đời sống dân sinh và tăng trưởng kinh tế khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận