20/06/2017 18:36 GMT+7

​Ký chương trình hợp tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trung ương Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ VN, Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN vừa ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em giai đoạn 2017-2022 vào chiều 20-6.

Trung ương Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ VN, Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN vừa ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giai đoạn 2017-2022 - Ảnh: HÀ THANH
Trung ương Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ VN, Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN vừa ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giai đoạn 2017-2022 - Ảnh: HÀ THANH

Cụ thể, giai đoạn 2017-2022 triển khai các hoạt động như sau:

Một là, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN được quy định tại Luật trẻ em năm 2016.

Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền về luật, giám sát, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, phân bổ nguồn lực đáp ứng quyền trẻ em; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng ngừa và lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Hai là, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đội, cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ VN, cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em các cấp và đoàn viên, hội viên nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em.

Trao quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại HN - Ảnh: HÀ THANH
Trao quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại HN - Ảnh: HÀ THANH

Ba là, xây dựng, phát triển các mô hình phù hợp dành cho trẻ em và cha mẹ, người chăm trẻ tại cộng đồng nhằm thúc đẩy quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia; xây dựng cơ chế, mô hình bảo vệ trẻ em khỏi bảo lực, xâm hạị, nhất là xâm hại tình dục.

Bốn là, vận động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động liên quan đến thúc đẩy thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, Trung thu, Tết Nguyên đán dành cho trẻ em.

Trong chương trình ký kết cũng trao quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên