13/08/2025 16:25 GMT+7

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 'TP.HCM nếu kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh'

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng TP.HCM mới đã trở thành tiểu vùng siêu đô thị, sắp tới chỉ cần kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh.

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 'TP.HCM nếu kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh'- Ảnh 1.

Hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 13-8, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài học điều hành thấm thía của TP.HCM

Góp ý về dự thảo văn kiện đại hội, TS Trần Du Lịch cho rằng chủ đề đại hội cần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân làm động lực phát triển. Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM đi tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 'TP.HCM nếu kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh'- Ảnh 2.

TS Trần Du lịch phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo TS Trần Du Lịch, báo cáo chính trị lần này là kim chỉ nam định hướng cho việc quy hoạch lại TP.HCM.

Trên cơ sở lợi thế về không gian phát triển và thế mạnh về địa lý - kinh tế, TP.HCM cần tập trung quy hoạch phát triển siêu đô thị đa trung tâm, bám theo sông và hướng biển.

Trong dòng chảy của kỷ nguyên mới, chính là thời cơ để TP.HCM nâng cao vị trí, vai trò đối với cả nước và khẳng định vị thế tương xứng với khu vực và thế giới.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Lịch cho rằng nếu tình hình thế giới thuận lợi, triển khai "bộ tứ nghị quyết trụ cột" thì không khó để đạt được mục tiêu này. TP.HCM phải là địa phương tiên phong trong kỷ nguyên mới, là nơi có điều kiện tốt nhất để thực hiện hiệu quả "bộ tứ nghị quyết trụ cột" này.

Về mục tiêu tăng trưởng 10% nhiệm kỳ mới, TS Vũ Thành Tự Anh - nguyên giám đốc Trường Chính sách công và quản lý Fulbright - cho rằng mục tiêu này cần đi kèm chính sách, phương án huy động, phân bổ nguồn lực và hệ quả về kinh tế vĩ mô, quản lý rủi ro.

Còn GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP.HCM - cho rằng trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì bên cạnh những chỉ số ở các trụ cột như kinh tế, xã hội, môi trường… thì cần chỉ số trụ cột về mặt thể chế. Bên cạnh đó, cần có chỉ tiêu chuyển đổi số (DTI) bao gồm chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. TP.HCM cũng cần có chỉ tiêu về mức độ mở của dữ liệu phục vụ cho quản lý và đổi mới sáng tạo.

TP.HCM kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 'TP.HCM nếu kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh'- Ảnh 4.

KTS Ngô Viết Nam Sơn nêu ý kiến - Ảnh: HỮU HẠNH

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng TP.HCM mới đã trở thành tiểu vùng siêu đô thị, sắp tới chỉ cần kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh. Do vậy quy hoạch của TP.HCM cần được làm lại, không phải cộng 3 quy hoạch lại là xong.

Theo ông Sơn, thời gian tới TP.HCM vẫn phát triển theo hướng đô thị đa trung tâm, đa cực. Cụ thể, cực trung tâm TP.HCM đóng vai trò trung tâm kinh tế tài chính, đào tạo nhân lực, kết nối toàn cầu, sáng tạo khởi nghiệp, cung cấp nhân lực, tài chính cho cả vùng đô thị lớn.

Cực Bình Dương lâu nay đã có thế mạnh phát triển công nghiệp, cần phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Cực Bà Rịa - Vũng Tàu cần phát triển kinh tế biển, hệ thống cảng biển kết nối cảng sông, phát triển đô thị cảng biển, du lịch biển từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải và kéo dài.

Ông Sơn cũng cho rằng TP.HCM cần thu hút nguồn vốn xã hội hóa để phát triển trục hạ tầng chiến lược đa phương thức.

"Việc này lâu nay các địa phương mạnh ai nấy làm nhưng giờ chúng ta đã có lực để làm, phát triển hệ thống cảng sông liên kết với nhau nối ra cảng biển, kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ thành chuỗi logistics. Chưa kể, cần phát triển đường sắt kết nối với các khu công nghiệp, hệ thống đường bộ vành đai 1, 2, 3, 4.

Vành đai 4 hiện chạy đến xa lộ Biên Hòa, Vũng Tàu nhưng với tầm nhìn mới, vành đai 4 cần chạy tới cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ và băng qua Cần Giờ, giúp việc liên kết vùng hiệu quả" - ông Sơn nói.

Cũng theo chuyên gia này, TP.HCM hoàn toàn có thể phát triển trục TOD kết nối từ TP.HCM cũ đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, một mặt giúp giãn dân lên khu vực Bình Dương, một mặt kết nối sân bay Long Thành.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột"

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 'TP.HCM nếu kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh'- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - chủ tịch UBND TP.HCM - cho rằng TP.HCM mới có tầm nhìn mới là siêu đô thị mang tầm cỡ quốc tế, thuộc top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Sứ mệnh của TP.HCM là tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Ông Được cho biết TP.HCM sắp tới sẽ làm lại quy hoạch với tư duy là "1 trung tâm - 3 vùng - 1 đặc khu".

"Quan điểm lại quy hoạch không phải cộng của 3 khu vực mà trên việc tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế và phối hợp lợi thế so sánh của từng vùng", ông Được nói.

Ông Được đã phân tích về lợi thế "3 hành lang - 5 trụ cột". Cụ thể hàng lang Bắc - Nam, lấy sông Sài Gòn là chính, nối từ Tây Ninh xuống Bình Dương, TP.HCM cũ. Hành lang phía Đông nối từ Bà Rịa - Vũng Tàu xuống tới Cần Giờ. Và hành lang Đông - Tây, nối từ Đồng Nai xuyên qua Tây Ninh cũ đến Long An cũ.

Bên cạnh đó, "5 trụ cột" là trên tinh thần phát huy lợi thế của 3 vùng. Thứ nhất là công nghiệp. Thứ hai, logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do nằm ở Vũng Tàu. Côn Đảo sắp tới sẽ có sân bay 3,5km², sân bay máy bay lớn.

Thứ ba là trung tâm tài chính quốc tế. Thứ tư là du lịch và công nghiệp văn hóa.

Thứ năm là giáo dục, y tế và khoa học công nghệ, làm sao biến lõi trung tâm TP.HCM thành trung tâm đào tạo, trung tâm chữa bệnh công nghệ, chất lượng cao trong nước, khu vực và thế giới.

Về đột phá chiến lược, trong đó có hạ tầng, chủ tịch UBND TP.HCM cho biết ngoài đường sắt đô thị chở khách, TP.HCM đang nghiên cứu đường sắt hàng hóa từ Bàu Bàng, qua Đồng Nai, xuống Cái Mép - Thị Vải. Hạ tầng này kết nối các khu công nghiệp, đỡ quá tải hạ tầng đường bộ, giảm tối đa chi phí logistics.

"Cái này đã được TP.HCM quyết định, giúp tạo hành lang công nghiệp từ nơi sản xuất đến nơi xuất khẩu", ông Được nói.

Ngoài ra đường bộ còn có vành đai 3, vành đai 4, vành đai 2, các tuyến đường xuyên tâm kết nối Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, có hệ thống quy hoạch bài bản.

"TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, sự phát triển của TP.HCM không chỉ vì 14 triệu dân, mà còn vì sự hưng thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ, của cả nước", ông Được phát biểu.

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 'TP.HCM nếu kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh'- Ảnh 6.Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM mới '1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM mới sẽ có tầm nhìn mới, là một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, với tinh thần "1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên