02/07/2017 14:03 GMT+7

Kịp thời đưa ngư dân bệnh nặng từ Trường Sa về đất liền

QUANG TIẾN
QUANG TIẾN

TTO - Sau hơn 2 ngày vượt biển, sáng 2-7, tàu 960, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã chở ngư dân bệnh nặng từ Trường Sa về đất liền an toàn.

Bệnh nhân Lại đang được đưa từ trên tàu xuống cầu cảng - Ảnh: QUANG TIẾN
Bệnh nhân Lại được đưa từ tàu xuống cầu cảng - Ảnh: QUANG TIẾN

Bệnh nhân là ông Lê Văn Lại (SN 1970, ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), ngư dân tàu cá BĐ98128TS.

Ngày 21-6, khi tàu BĐ98128TS đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa, ông Lại bị đau bụng dữ dội phải chuyển lên Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu. Khi lên đảo, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng do loét dạ dày tá tràng.

Từ ngày 23 đến 26-6, bệnh nhân Lại đã được cán bộ, y bác sĩ trên đảo tận tình cứu chữa và chăm sóc với hơn 1.500 ml máu được lấy từ cán bộ, chiến sĩ trên đảo kịp thời truyền cho bệnh nhân.

Ngày 30-6, tàu 960 nhận lệnh chuyển bệnh nhân Lại từ Trường Sa về đất liền để tiếp tục điều trị. Dù tàu đã thực hiện nhiệm vụ trực trên biển hơn 140 ngày, lương thực và thuốc chữa bệnh còn rất ít, bệnh nhân vẫn được chăm sóc tốt và đưa về bờ an toàn.

Sau khi tàu cập cảng, bệnh nhân được bàn giao cho Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tiếp tục điều trị trong tình trạng ổn định.

Các y  bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Lê Văn Lại trên xe cứu thương về bệnh viện - Ảnh: QUANG TIẾN
Các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Lại trên xe cứu thương về bệnh viện - Ảnh: QUANG TIẾN
QUANG TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên