Theo UBND TP.HCM, tuy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 và bốn tháng đầu năm tăng cao nhưng nhìn chung kinh tế của TP tiếp tục tăng trưởng tốt. TP đã khởi động chương trình bình ổn giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dược phẩm thiết yếu cùng với việc tăng cường hệ thống phân phối.Nhờ đó, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt hơn 36.500 tỉ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2010.
Các lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải, du lịch, dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản đều tăng mạnh so với tháng trước cũng như so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, UBND TP.HCM nhận định tình hình giá cả thị trường đang có xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại trong vài tháng tới do tỉ giá hối đoái, giá đầu vào của vật tư, nguyên liệu có biến động, trong khi mức lương cơ bản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được điều chỉnh từ tháng 5.
Đại diện các đơn vị kinh tế chủ lực của TP như Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Liên hiệp hợp tác xã thương mại (Saigon Co.op)... đều cho biết đang phải căng sức để tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, quản lý, phân phối, mặt khác phải đàm phán liên tục với các đối tác, nhà cung cấp để kìm giữ giá cả hàng hóa.
Theo ông Lê Hoàng Quân, tính sơ bộ bốn tháng đầu năm TP.HCM đã tiết kiệm được 100 triệu kWh điện, tương đương 100 tỉ đồng. Hàng ngàn chủ nhà trọ đã cam kết không tăng giá cho thuê trong năm nay. Chỉ cần mỗi tháng người thuê nhà không phải trả thêm 50.000 đồng thì TP đã tiết kiệm được 50 tỉ đồng.
Ông Quân chỉ đạo các sở ngành, quận huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá “té nước theo mưa”, chống nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc có chứa chất độc hại nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng.
Ông Quân cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát để cắt giảm những dự án công chưa cấp bách, dồn vốn cho các dự án quan trọng và các dự án sắp hoàn thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận