12/02/2018 12:49 GMT+7

Kinh tế khởi sắc, rộn ràng đón xuân

NHƯ BÌNH - PHẠM VŨ  thực hiện
NHƯ BÌNH - PHẠM VŨ thực hiện

TTO - Những ngày giáp Tết này, đường phố ken kín người, các điểm mua sắm, cả trên các trang thương mại điện tử hàng hóa ngập đầy. Thước đo mua sắm là chỉ dẫn cho sự khởi sắc của nền kinh tế.

Kinh tế khởi sắc, rộn ràng đón xuân - Ảnh 1.

Mua sắm, chuẩn bị tươm tất, đầy đủ để đón Tết - Ảnh: Quang Định

Câu chuyện cuối năm của chúng tôi với các khách mời cũng ánh lên sắc màu như thế.

"Chúng tôi đang rủ người trẻ giỏi, về"

"Tin tưởng" là cảm xúc xuyên suốt cuộc trò chuyện với TS Nguyễn Thanh Mỹ - Việt kiều Canada, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

Kinh tế khởi sắc, rộn ràng đón xuân - Ảnh 2.

TS Nguyễn Thanh Mỹ

* Ấn tượng của ông trong dịp về VN đón Tết Mậu Tuất?

- Dịp Tết này, kiều bào chúng tôi được nghe chia sẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng về những câu chuyện của VN thời gian qua. Những lời nói giản dị, gần gũi khiến chúng tôi hiểu hơn về những nỗ lực kiến tạo, hành động của Chính phủ trong năm qua, tin rằng Nhà nước đang thay đổi thực sự theo hướng tốt đẹp hơn, minh bạch hơn. 

Nhiều kiều bào đã thay đổi suy nghĩ sau buổi nói chuyện đó: từ dự định chỉ về VN ăn Tết đã trở thành mong muốn đầu tư, đóng góp.

* Tuy nhiên, có lẽ niềm tin của ông và kiều bào không chỉ dựa vào những chia sẻ của các vị lãnh đạo?

- Hơn một năm qua, chúng tôi theo dõi nhiều sự thay đổi lớn của đất nước từ quyết tâm của người lãnh đạo mà chúng tôi hay gọi là "Nhà nước mới", nói và làm, hành động nhiều hơn. Những thay đổi đó thấy rõ nhất qua tăng trưởng của doanh nghiệp. 

Cách đây nhiều năm, khi về VN lập nghiệp, tôi không tự tin khi triển khai các dự án đòi hỏi chất xám, ứng dụng công nghệ cao ở VN. Nhưng rồi tôi đã phải bất ngờ về sự thông minh, tiếp nhận cái mới của người lao động VN.

Hiện công ty chúng tôi cùng một số tỉnh ĐBSCL đang nỗ lực đưa công nghệ 4.0 về đồng ruộng, thay đổi tập quán canh tác, trồng trọt để tiến tới áp dụng nông nghiệp kỹ thuật cao. Nhiều ý tưởng ấp ủ trong nhiều năm đã được thực hiện.

Hơn một năm qua, chúng tôi theo dõi nhiều sự thay đổi lớn của đất nước từ quyết tâm của người lãnh đạo mà chúng tôi hay gọi là “Nhà nước mới”: nói và làm, hành động nhiều hơn

TS Nguyễn Thanh Mỹ

* Ông có kiến nghị, mong đợi gì cho môi trường đầu tư trong năm mới này?

- Kiều bào về quê đầu tư trước đây cũng nhiều băn khoăn, không chỉ là câu chuyện vận hành một doanh nghiệp mà còn là thái độ của cơ quan quản lý, thủ tục hành chính, chi phí... Kỳ vọng năm 2018, độ minh bạch của nền kinh tế sẽ cao hơn, các thủ tục hành chính dễ dàng, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. 

Một điều canh cánh khác là làm sao xuất khẩu được nhiều nông sản, sản phẩm VN ra nước ngoài cũng như tiến tới hỗ trợ, khuyến khích doanh nhân Việt đầu tư, mở rộng ra nước ngoài.

Quê hương, đất nước luôn là điều rất thiêng liêng trong trái tim kiều bào. Những động thái mạnh mẽ của Chính phủ năm 2017 khiến chúng tôi mạnh dạn mở rộng hoạt động mạng lưới, xây dựng hội Việt kiều kế cận, trẻ trung hơn, mới hơn, hiện đại hơn. Người trẻ VN ở nước ngoài thành công, giỏi giang rất nhiều và chúng tôi đang "rủ" họ về.

Khởi sắc từ cửa nhà

Kinh tế khởi sắc, rộn ràng đón xuân - Ảnh 4.

Chị Ánh Lê

Tự nhận mình là một "bà nội trợ" dù đang điều hành khá thành công một cửa hàng kinh doanh tại nhà, chị Ánh Lê (Q.3, TP.HCM) kể về góc nhìn từ cửa nhà mình.

* Ấn tượng nhất khi nhìn vào sự phát triển kinh tế của chị là gì?

- Năm vừa rồi gia đình tôi đi du lịch nhiều hơn, mua sắm nhiều hơn. Bản thân tôi cũng chi tiêu cho hoạt động giải trí nhiều hơn. 

Thực sự tôi không hiểu nhiều về các chỉ số tăng trưởng, GDP hay lạm phát, những chỉ số kinh tế bên ngoài, nhưng nhịp độ chung trong năm 2017 mà tôi cảm nhận được là tốt hơn. Ngay cả cửa hàng kinh doanh nhỏ của tôi doanh số bán hàng cũng cao hơn, khách mới nhiều hơn.

Tôi nhìn thấy sức sống mới của nền kinh tế qua sự phát triển của phong trào khởi nghiệp, tự kinh doanh của người trẻ. Họ tự tin về năng lực bản thân, lạc quan, không ngại khó. Mặt khác, điều đó cũng cho thấy họ nhìn thấy cơ hội, sự thuận lợi mà các chính sách của Nhà nước đang nỗ lực tạo ra.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng hơn. Mọi người được tự do kinh doanh những ngành nghề Nhà nước không cấm. Tôi thấy chưa bao giờ môi trường VN thuận lợi để ai cũng có cơ hội "bung ra" như bây giờ.

Tôi mong năm mới vị thế hàng Việt sẽ thay đổi dần, chất lượng nâng cao, mẫu mã bắt mắt, có nhiều hệ thống bán lẻ, hoạt động hỗ trợ hàng Việt nhiều hơn, sản phẩm Việt thâm nhập được những thị trường cao cấp hơn, xa hơn trên thế giới

Chị Ánh Lê

* Chị đã hài lòng với những khởi sắc?

- Mối bận tâm duy nhất của tôi là hơn hai năm qua, thị trường bán lẻ nhiều thay đổi, hàng hóa ngoại vào nhiều, lấn át hàng nội địa. Thời buổi hội nhập, cạnh tranh, đối đầu là không thể tránh né. 

Tôi mong năm mới vị thế hàng Việt sẽ thay đổi dần, chất lượng nâng cao, mẫu mã bắt mắt, có nhiều hệ thống bán lẻ, hoạt động hỗ trợ hàng Việt nhiều hơn, sản phẩm Việt thâm nhập được những thị trường cao cấp hơn, xa hơn trên thế giới.

Cả thị trường trong nước nữa. Tôi mong người Việt sẽ ngày càng chọn hàng Việt nhiều hơn, không phải vì rẻ mà vì chất lượng tốt. Nền sản xuất kinh doanh VN có những lợi thế riêng mà chưa biết phát huy.

* Tổng kết năm cũ, chị tin điều gì sẽ đi tới mạnh mẽ trong năm mới?

- Người tiêu dùng lạc quan, chi tiêu cũng mạnh tay hơn. Điều đó đúng ngay với gia đình tôi. Tổng kết năm dĩ nhiên có phần "tiền trong túi". Tiền có thể giảm nhưng những giá trị đã đổi được rất lớn lao. Sang năm mới, mong rằng mọi việc vẫn theo đà tích cực như thế và hơn thế.

Nhìn con mình lớn lên mỗi ngày, tôi rất tin vào lớp trẻ. Một sinh khí mới của VN đang tỏa ra từ họ: giỏi kiến thức, giàu ước mơ, mạnh mẽ, bản lĩnh, lạc quan. Nếu họ chưa phát triển được là vì chưa tìm được môi trường phù hợp của mình. 

Mong rằng những khởi sắc đã có cơ sở vững chắc từ năm cũ sang năm mới này sẽ tạo động lực cho mọi người có niềm tin rằng ai cũng sẽ thành công nếu họ thật sự nỗ lực. Xu thế của VN là xu thế phát triển.

Ông Trần Ngọc Thái Sơn (tổng giám đốc Tiki.vn):

Có ước mơ lớn mới làm được điều lớn

thai son

Cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử ở VN hiện nay chủ yếu giữa những người khổng lồ và sự xuất hiện của các đại gia này kích hoạt, đẩy thị trường tăng nhanh hơn. Các công ty địa phương có lợi thế linh động, uyển chuyển có thể trở thành đối tác của những tập đoàn lớn này, có cơ hội nhận đầu tư khủng từ các quỹ đầu tư lớn khác. Không có gì lo lắng nếu thị trường có thêm những đối thủ.

Làm thị trường sợ nhất là quy mô của thị trường nhỏ, tự bó hẹp mình. Với những hệ thống, công nghệ đang xây dựng, chúng tôi hi vọng một ngày nào đó mang dịch vụ ra thế giới. Ước mơ đó không phải mục tiêu của năm hay số năm nào đó mà là động lực để doanh nghiệp nhìn ra thị trường rộng lớn bên ngoài.

Khi bắt tay vào làm việc gì ai cũng có ước mơ. Một mơ ước lớn sẽ biến mọi thử thách trở nên nhỏ bé, thôi thúc mình phải nỗ lực hơn, phải cố gắng hết sức. Nếu cạnh tranh thua do dở thì ráng chịu, nhưng chỉ có ước mơ lớn mới làm được điều lớn.

NHƯ BÌNH - PHẠM VŨ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên