
Ồn ào của Kim Soo Hyun vẫn chưa khép lại dù đã hơn 1 năm - Ảnh: Star News
Theo Sport Kyunghyang, động thái này diễn ra sau khi cảnh sát quận Gangnam Seoul đề nghị lệnh bắt giữ Kim Se Ui, đại diện kênh Garo Sero Institute từng "bóc phốt" Kim Soo Hyun.
Sau quá trình điều tra, cơ quan này cho rằng Kim Se Ui phát tán hình ảnh, nội dung trò chuyện đời tư và một số tài liệu chỉnh sửa ác ý nhắm vào Kim Soo Hyun. Phiên thẩm vấn trước khi quyết định việc tạm giam dự kiến diễn ra vào ngày 26-5 tại Tòa án trung tâm Seoul.
Kim Soo Hyun có vô tội?
Theo tài liệu được cảnh sát tổng hợp trong đơn xin lệnh bắt, Kim Se Ui bị cáo buộc đã liên tục lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến đời tư của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Trong đó có thông tin cả hai từng có quan hệ tình cảm khi Kim Sae Ron còn vị thành niên và Kim Soo Hyun có liên quan đến áp lực tài chính đối với người đã mất.
Cảnh sát cho rằng các nội dung này được phát tán nhiều lần thông qua nền tảng YouTube mà không có kiểm chứng độc lập, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của nam diễn viên.

Cảnh sát nhận định một số tài liệu mà kênh "bóc phốt" Kim Soo Hyun đưa ra bị chỉnh sửa - Ảnh: tvN
Trong hồ sơ còn đề cập đến việc một số ảnh chụp tin nhắn được sử dụng làm căn cứ cho các lập luận trên đã bị chỉnh sửa. Cụ thể, tài liệu ban đầu là ảnh chụp trao đổi giữa cố diễn viên và một tài khoản chưa xác định danh tính, sau đó được thay đổi nội dung hiển thị để thể hiện như cuộc trò chuyện với Kim Soo Hyun.
"Dù biết rõ người trò chuyện không được xác minh, nghi phạm vẫn đăng tải dữ liệu KakaoTalk bị chỉnh sửa như thể đó là cuộc trò chuyện thật.
Tại họp báo, nghi phạm còn phát audio giọng nói AI giả mạo của Kim Sae Ron. Đồng thời đưa ra các thông tin sai sự thật như Kim Sae Ron lần đầu quan hệ với Kim Soo Hyun vào kỳ nghỉ đông năm lớp 2 trung học cơ sở, hay phía Kim Soo Hyun dụ dỗ người cung cấp file ghi âm" - đơn xin bắt giữ viết.

Cảnh sát cho biết việc gia đình Kim Sae Ron từ chối cung cấp điện thoại nữ diễn viên sử dụng trước khi qua đời gây ảnh hưởng đến việc điều tra - Ảnh: Gold Medalist
Một nội dung khác được cơ quan điều tra nêu là đoạn ghi âm được công bố trong một buổi họp báo, trong đó xuất hiện các tuyên bố liên quan đến mốc thời gian quan hệ và các thỏa thuận tài chính giữa các bên. Cơ quan điều tra cho rằng đoạn ghi âm này có dấu hiệu dùng AI can thiệp.
Đáp lại, phía Kim Se Ui phủ nhận các cáo buộc của cảnh sát. Ông khẳng định Viện Khoa học pháp y quốc gia từng thông báo không thể xác định file ghi âm có bị can thiệp hay không, do đó việc cảnh sát kết luận chắc chắn rằng có sự chỉnh sửa là vô lý.

Phía Kim Se Ui phủ nhận các cáo buộc - Ảnh: Yonhap
Kim Se Ui cũng cho rằng các dữ liệu liên quan tin nhắn được gia đình cung cấp là cơ sở để xác định Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron từng trò chuyện. Việc tài khoản hiển thị "không xác định" là do thay đổi thông tin liên lạc sau này.
"Tôi luôn nói rõ trong họp báo rằng hình ảnh tin nhắn không phải bản gốc, mà là dữ liệu được dựng lại bằng CG. Việc cảnh sát lấy việc cha của người quá cố không nộp điện thoại làm một trong các lý do xin bắt giữ tôi là không hợp lý và không phù hợp với lẽ thường" - Kim Se Ui tuyên bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận