26/10/2017 08:05 GMT+7

Kim Oanh Group sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

T.D.V
T.D.V

Kim Oanh Group vừa tổ chức lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm với sự tham dự của gần 700 nhân viên và đại diện các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương cùng các đối tác, khách mời của công ty.

Dịp này, Kim Oanh Group còn phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai và người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên cả nước. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại sự kiện.

Kim Oanh Group sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Từ thiện Kim Oanh, phát biểu tại sự kiện. Theo đó, trong sáu tháng đầu năm, Kim Oanh Group đã tiêu thụ thành công khoảng 3.000 sản phẩm đất nền và nhà phố xây sẵn, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó nổi bật là giai đoạn 1 của dự án Mega City quy mô 50 ha tại Bình Dương và dự án Singa City quy mô 9,1 héc ta tại TP.HCM do chính Kim Oanh Group làm chủ đầu tư và bán hết toàn bộ sản phẩm chỉ trong một buổi sáng.

Kim Oanh Group sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Kim Oanh Group đã trao hàng loạt giải thưởng vinh danh những cá nhân, bộ phận đạt thành tích cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Kim Oanh. Trong ảnh là ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh, và bà Đặng Thị Kim Oanh, trao giải cho các giám đốc sàn đạt thành tích cao nhất.

Kim Oanh Group sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thuận trao giải cho nhân viên đạt thành tích xuất sắc nhất hệ thống trong sáu tháng đầu năm.

Kim Oanh Group sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm - Ảnh 4.

Ông Ngô Đức Sơn (thứ 4 từ trái sang), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Lợi, và ông Tôn Thất Khiêm (thứ 5 từ trái sang), Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh, trao giải cho các trưởng phòng đạt thành tích xuất sắc.

Kim Oanh Group sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm - Ảnh 5.

Tại sự kiện, các nhân viên Kim Oanh Group và khách mời đã gây quỹ được tổng cộng 1,1 tỉ đồng để chia sẻ với đồng bào bị thiên tai tại miền Bắc, miền Trung và người nghèo trên cả nước. Trong đó, khách mời và đối tác đóng góp 250 triệu đồng; các nhân viên đóng góp 300 triệu đồng và phần còn lại trích từ lợi nhuận kinh doanh của Kim Oanh Group. Trong ảnh là thầy Thích Huệ Thông và một khách mời đóng góp gây quỹ.

Kim Oanh Group sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm - Ảnh 6.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Từ thiện Kim Oanh, trao tấm séc tượng trưng 500 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Trinh, đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, để chuyển đến đồng bào đang gặp thiên tai tại miền Bắc và miền Trung.

Ngay trong khuôn khổ buổi lễ, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã tiến hành trao tặng lại toàn bộ số tiền quyên góp được. Trong đó, 500 triệu đồng dành cho đồng bào gặp thiên tai ở miền Bắc và miền Trung; 300 triệu đồng trao cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương; 200 triệu đồng trao cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxil tỉnh Bình Dương;100 triệu đồng trao cho Hội Hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh Bình Dương. 


T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên