28/06/2017 11:55 GMT+7

​Kim ngạch thương mại Hàn Quốc dự báo cán mốc 1.000 tỷ USD

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc trong năm 2017 có thể đạt 1.005 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2016.

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) vừa công bố báo cáo “Đánh giá xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 và triển vọng nửa cuối năm”, trong đó dự báo tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc trong năm 2017 có thể đạt 1.005 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2016.

Theo báo cáo, kim ngạch xuất khẩu năm nay được dự báo là sẽ đạt 542 tỷ USD (tăng 9,4%), nhập khẩu đạt 463 tỷ USD (tăng 14%).

Trong hai năm 2015 và 2016, xuất khẩu giảm đã khiến tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc dưới 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu có xu hướng hồi phục, hứa hẹn sẽ đưa tổng kim ngạch thương mại quay trở lại mốc 1.000 tỷ USD.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đạt mức tăng bình quân 16,3% nhờ sự gia tăng các mặt hàng chíp bán dẫn, đèn điốt phát quang hữu cơ (OLED), và việc mở rộng xuất khẩu các ngành công nghiệp tăng trưởng mới, cùng chính sách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, từ tháng 1 tới tháng 4, xuất khẩu tăng 17,1%, cao gấp hai lần so với bình quân chung thế giới (8,1%).

Xuất khẩu của Hàn Quốc cũng vươn từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 6 thế giới. Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu thế giới tăng từ 3,1% trong năm 2016 lên 3,3% trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn nhận định triển vọng xuất khẩu trong nửa cuối năm nay chưa mấy sáng sủa. Xuất khẩu được cho là sẽ vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ sự hồi phục kinh tế ở các nước, sự gia tăng về nhu cầu nhập khẩu ở các nước mới nổi, những tín hiệu lạc quan từ ngành công nghệ thông tin, nhưng dự báo sẽ chỉ tăng khoảng 4,6%.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên