27/07/2017 22:11 GMT+7

Kiện vì đòi bồi thường oan sai 30 tỉ chỉ được chấp nhận 1,4 tỉ

PHẠM XUÂN DŨNG
PHẠM XUÂN DŨNG

TTO - Ông Lộc bị oan sai, yêu cầu Viện KSND tỉnh Quảng Trị bồi thường 30 tỉ đồng. Nhưng Viện KSND tỉnh chỉ thương lượng ở mức 1,4 tỉ đồng. Nên ông Lộc kiện Viện KSND tỉnh.

Chiều 27-7, TAND TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết cơ quan này đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Phan Chí Lộc kiện Viện KSND tỉnh liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà ông Lộc là bị cáo.

Ông Phan Chí Lộc cho biết Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã thương lượng bồi thường oan sai cho ông 1,4 tỉ đồng, nhưng ông không đồng ý. Ông Lộc yêu cầu số tiền bồi thường phải là 30 tỉ đồng.

Ông Phan Chí Lộc và vợ là bà Nguyễn Thị Hòa là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Lộc Hòa Việt Úc đóng ở phường 1, TP Đông Hà.

Năm 2009, ông Lộc và bà Hòa bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc đưa người ra nước ngoài.

Phiên tòa sơ thẩm lần 1 đã tuyên ông Lộc 9 năm tù giam, bà Hòa 7 năm tù giam.

Vụ án lần lượt trải qua bốn phiên xét xử, cuối cùng tòa tuyên ông Lộc và bà Hòa không phạm tội lừa đảo.

Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Lộc và bà Hòa trong vụ án nói trên.

Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã xin lỗi các nạn nhân vào ngày 29-6 vừa qua.

PHẠM XUÂN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên