
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vào chiều 27-4 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là lần thứ năm ông làm việc với TP.HCM kể từ khi chuẩn bị hợp nhất TP.HCM mới. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với TP.HCM.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu sau đó cũng nói chưa đầy một năm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến TP năm lần, và mong tới đây tần suất đó tăng gấp đôi, năm sau là mười lần, như vậy TP.HCM tin sẽ hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra.
Không để vốn, đất đai, dự án bị ách tắc
Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá trong bối cảnh cùng một lúc triển khai rất nhiều việc lớn và khó, nhất là sau sắp xếp, hợp nhất địa giới và vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên một không gian siêu đô thị 14 triệu dân với 168 xã, phường, đặc khu, TP.HCM đã chủ động, bài bản, quyết liệt và đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn nhưng TP.HCM vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực.
Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, TP.HCM cần đánh giá kỹ mức độ hiệu quả, gần dân của chính quyền cơ sở, sự phù hợp với đô thị đa trung tâm. Song song đó mạnh dạn kiến nghị những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt thể chế hóa đô thị phù hợp trong Luật Đô thị đặc biệt sắp tới được trình.
Ông nói TP.HCM phải chủ động kịch bản ứng phó về chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, tiếp cận an ninh năng lượng (thiên tai, mưa lũ), có dự phòng chiến lược, thúc đẩy năng lượng tái tạo. TP.HCM cần nhận thức rõ mục tiêu hai con số, không chỉ làm để đạt được mục tiêu trước mắt mà đánh đổi chất lượng và nền tảng; không để các dự án bị ách tắc, đặc biệt trong việc đã cấp nguồn đất đai nhưng dự án chậm, còn không thì phải thu hồi và xử lý, không chiếm giữ ảnh hưởng tăng trưởng chung.
"Phải tính được nguồn vốn huy động từ đâu, nguồn nào trong dân, nguồn nào trái phiếu... đừng có dự án sinh ra rồi nhưng lại bảo không có tiền, không thể làm những dự án treo như vậy được. Thậm chí phải kiểm soát nguồn lực của các doanh nghiệp, không để mua đi bán lại" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việcvới đoàn công tác Trung ương - Ảnh: CHÂU TUẤN
Giải quyết dứt điểm điểm nghẽn giao thông, ngập nước...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cơ bản thống nhất với định hướng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Tuy nhiên, tình hình còn nhiều biến động lớn đòi hỏi phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt, bảo đảm tự chủ chiến lược.
Theo đó, TP.HCM chủ động kịch bản ứng phó với đứt gãy chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất. Tiếp cận an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, bảo đảm đủ xăng dầu và điện cho sản xuất, chủ động trong mùa mưa lũ...
"Mục tiêu tăng trưởng hai con số phải gắn với chất lượng và nền tảng bền vững. Không để vốn, đất đai, dự án bị ách tắc. Phải chủ động nguồn lực, không để tình trạng có dự án mà không có vốn, hoặc để dự án treo. Phải huy động đa dạng nguồn lực" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.
Ông cũng yêu cầu TP.HCM tiếp tục tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên phải tập trung cải cách thể chế phát triển.
Cạnh đó, cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương đối với thực tiễn TP, không dừng ở chương trình hành động, mà phải kiến tạo thành mô hình phát triển cụ thể gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế tư nhân. Chính quyền TP phải chủ động tạo môi trường thuận lợi, không chỉ cấp phép mà phải hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thị trường, nhân lực, công nghệ.
Mặt khác, đẩy nhanh quy hoạch với tư duy mới, tích hợp, đồng bộ, lấy con người làm trung tâm, xây dựng TP đáng sống, thông minh, sinh thái. Phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ doanh nghiệp khoa học - công nghệ; phát triển thị trường công nghệ; bảo vệ sở hữu trí tuệ.
Cùng với đó, tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu, kết nối với các địa phương lân cận, nâng cao sức mạnh toàn vùng. Giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng như giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch, nâng cao chất lượng sống. Đồng thời giữ vững đoàn kết, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; có cơ chế sàng lọc cán bộ yếu kém.
Tháng 5-2026 ban hành nghị quyết phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương sớm quan tâm ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ chế đột phá vượt trội.
Cùng với đó, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, giúp TP chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.
Trao đổi ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ rất đồng tình với đề xuất sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế nghị quyết 31. Việc này rất phù hợp với bối cảnh và không gian mới cho TP.HCM. "Trong tháng 5 sẽ phải ban hành nghị quyết này, để làm căn cứ pháp lý tiến hành các công việc khác", ông nói.
Về Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói nghị quyết và luật cũng phải phản ánh đúng tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của TP.HCM. Theo đó, phải tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ về tài khóa, công cụ tài chính hiện đại, cho phép TP giữ lại nguồn lớn hơn, chủ động trong huy động vốn, cho phép thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phân cấp mạnh, thiết kế chính sách đặc thù của một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này nhằm mở đường cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
"Năm nay có thể Quốc hội sẽ họp ba kỳ, nếu được như thế thì tốt, còn nếu không cũng phải xem xét việc này trong kỳ họp tháng 10" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM - Ảnh: TTXVN
Năm 2026, TP.HCM sẽ tăng trưởng hai con số
Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn là những định hướng lớn, quan trọng để TP.HCM hoàn thiện các chương trình, kế hoạch để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.
Theo ông Quang, nếu có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện TP.HCM trong kỷ nguyên mới; có một quy hoạch được thông qua và được Quốc hội thông qua một Luật Đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có sẽ là điều kiện rất đầy đủ để TP.HCM phát triển. "Vấn đề còn lại là phải hành động, hành động hiệu quả, bền vững và có kết quả đo đếm được" - ông Quang nói.
Ông Quang cũng cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo, những chỉ tiêu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra rằng TP sẽ hoàn thành những mục tiêu cụ thể ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là TP.HCM năm nay sẽ tăng trưởng hai con số.
Bí thư Trần Lưu Quang nói ông được giao trên cơ sở là năm 2025 TP.HCM thu được khoảng 800.000 tỉ đồng; năm 2026, TP.HCM phải đặt mục tiêu thu 1 triệu tỉ đồng. "Đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch tăng khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỉ, nghĩa là còn 36.000 tỉ nữa. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực, cố gắng để đạt được mốc 1 triệu tỉ" - ông Quang nhấn mạnh.
Dù vậy, Bí thư Trần Lưu Quang cho hay việc thu theo nguyên tắc không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo hướng tích lũy các nguồn lực khác.
Mừng TP 50 năm cần thiết thực
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm nay kỷ niệm 50 năm TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động cần thiết thực, tránh phô trương, gắn với an sinh xã hội, công trình cụ thể. Những mô hình tốt cần nhân rộng như miễn học phí, phát triển xe buýt miễn phí, tạo lợi ích thiết thực cho người dân.
"Sau buổi làm việc, đề nghị các cấp rà soát công việc, nâng cao kỷ luật, hiệu quả thực thi; các cơ quan trung ương cần đồng hành mạnh mẽ với TP", ông nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận