Trong trường hợp chưa xem xét được, TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện cho phép TP.HCM được kéo dài thời gian bảo lưu nguồn vốn của Trung ương đến hết năm 2015 để tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2016, nguồn vốn này sẽ được thu nợ dần và hoàn trả Trung ương theo lộ trình thu hồi nợ cho vay đến hạn hàng năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM.
TP.HCM hiện có gần 140.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của thành phố. Tuy chuẩn nghèo của thành phố có cao hơn so với chuẩn nghèo Quốc gia nhưng trên thực tế, giá trị thu nhập và mức sống của hộ nghèo đã bị giảm sút nhiều do tình hình lạm phát và giá cả tăng cao. Chuẩn nghèo 12 triệu đồng/người/năm của thành phố hiện chỉ bằng mức 8 triệu đồng so với thời điểm năm 2009 nên đời sống của hộ nghèo thành phố vẫn còn nhiều khó khăn như những hộ nghèo của các địa phương khác.
Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, mặc dù thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, chính sách chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tuy nhiên, kết quả giảm nghèo vẫn chưa thật sự căn cơ, bền vững.
Vì vậy, trong điều kiện các nguồn lực của thành phố chưa đủ sức để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, thì sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Trung ương và việc ban hành cơ chế mới nhằm tạo lập nguồn vốn lâu dài, bền vững để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay là rất cần thiết, góp phần đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận