* Nhiều sai phạm trong quản lý đất tại Quảng Bình
Theo TTCP, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều sai phạm. Đối với công tác quản lý, nhiều quy định của luật pháp không được thực hiện kịp thời, một số quy định của tỉnh lại không phù hợp với quy định nhưng chưa được điều chỉnh.
Trong hoạt động khoáng sản sau cấp phép, nhiều DN không thực hiện các điều kiện khai thác mỏ, không đảm bảo chính sách đối với người lao động nên chỉ riêng năm 2008 đã xảy ra 12 vụ tai nạn lao động, làm chết 29 người. Các DN thực hiện chuyển nhượng quyền khai thác mỏ sai quy định nhưng UBND tỉnh không yêu cầu nộp thuế chuyển nhượng, gây thất thu ngân sách nhà nước...
Theo đánh giá của TTCP, để xảy ra những sai phạm trên do UBND tỉnh Nghệ An chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lúng túng trong tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản.
Ở một số khâu, UBND tỉnh có biểu hiện ôm đồm, cơ chế phân công, phân cấp không rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm nên chồng chéo, phân tán, kém hiệu quả... TTCP kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan ở một số đơn vị như UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và UBND các huyện Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu do có liên quan đến các sai phạm này.
* TTCP cũng vừa kết thúc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, phát hiện nhiều sai phạm.
Theo TTCP, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp xã, huyện thuộc tỉnh Quảng Bình còn chậm, chưa phát huy hiệu quả; công tác quản lý nhà nước chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa kịp thời; việc giao đất, cho thuê đất có biểu hiện của sự buông lỏng quản lý. TTCP còn phát hiện một số sai sót trong giao đất, cho thuê đất như giao đất không đúng quy hoạch tại dự án khu du lịch sinh thái Bàu Sen; Trung tâm giáo dục thường xuyên xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy; bãi xử lý rác thải tại xã Thanh Trạch, Chợ Nam Trạch thuộc huyện Bố Trạch...
Việc giao đất ở các khu dân cư, khu quy hoạch mới không qua đấu giá quyền sử dụng đất đã kéo dài nhiều năm nhưng không được chấn chỉnh, khắc phục; công tác phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách chưa được chú trọng và chưa tuân thủ quy định pháp luật. Việc miễn giảm tiền thuê đất chưa chặt chẽ, một số dự án thuê đất từ nhiều năm nhưng Cục Thuế không thông báo và tính tiền thuê đất. Trách nhiệm này được xác định thuộc về Cục Thuế, Sở Tài nguyên - môi trường và Sở Tài chính vật giá tỉnh Quảng Bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận