07/07/2018 09:20 GMT+7

Kiến nghị giữ lại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang

P.S.N.
P.S.N.

TTO - Trước thực trạng thiếu chỗ học, "nợ" trường THPT công lập với học sinh ở TP Nha Trang, Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết sẽ có văn bản kiến nghị tỉnh cho giữ lại cơ sở cũ của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Kiến nghị giữ lại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hiện nay - Ảnh: P.S.N.

Ông Lê Tuấn Tứ, giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa, cho biết lãnh đạo sở sẽ có văn bản chính thức kiến nghị tỉnh cho giữ lại cơ sở cũ của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để phục vụ cho giáo dục sau khi hoàn thành việc di dời Trường Lê Quý Đôn vào khu vực Đồng Bò, xã Phước Đồng, ngoại thành Nha Trang. 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phải di dời để nhường đất cho một dự án kinh doanh "khu phức hợp thương mại, dịch vụ phục vụ thiếu nhi" theo chủ trương từ năm 2015.

Theo ông Phạm Văn Chi - nguyên phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, "tốt nhất là không nên di dời Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đi khỏi trung tâm TP Nha Trang. Còn nếu đã di dời thì phải giữ lại cơ sở, đất đai giáo dục đó để phục vụ cho giáo dục, chứ không được giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh doanh".

P.S.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên