UBND TP cho rằng quyền được tiếp cận thông tin được xem là vấn đề cơ bản trong việc phát huy dân chủ. Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh, thương mại, việc tìm hiểu các thông tin do các cơ quan quản lý nhà nước nắm giữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau về đất đai, xây dựng, thông tin quy hoạch… là một nhu cầu thiết yếu.
Hiện Bộ Tư pháp đã dự thảo lần 4 Luật tiếp cận thông tin và đang lấy ý kiến có quy định cụ thể về quyền tiếp cận thông tin của công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước…
Cũng tại tổng kết trên, UBND TP nêu thực tế số vụ việc vi phạm quyền nhân thân, quyền bí mật đời tư của cá nhân xảy ra rất nhiều, nhất là khi mạng Internet phát triển ở Việt Nam. Một số cá nhân, tổ chức tự tiện sử dụng hình ảnh để quảng cáo hoặc đăng bài viết, hình ảnh… Trong khi đó, cá nhân bị thiệt hại khởi kiện lại rất khó chứng minh thiệt hại xảy ra trên thực tế để yêu cầu người vi phạm bồi thường.
Theo đánh giá của UBND TP, mặc dù Bộ luật dân sự đã quy định rõ ràng quyền nhân thân, quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ nhưng khó thực hiện trên thực tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận