27/02/2013 15:38 GMT+7

Kiên Giang: cháy rụi 8 căn nhà tại trung tâm thương mại

K.NAM - T.BẠO - K.DŨNG
K.NAM - T.BẠO - K.DŨNG

TTO - Vụ cháy xảy ra lúc 5g15 sáng nay 27-2 thiêu rụi hoàn toàn tám căn nhà của bảy hộ dân tại khu vực Trung tâm thương mại thị trấn Thứ 11 - khu chợ lớn nhất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

8wZ1OUDZ.jpgPhóng to
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: T.Bạo

Ông Trần Quốc Tuấn - chủ tịch UBND huyện An Minh - cho biết trong số 8 căn nhà bị cháy có hai tiệm vàng, hai tiệm tạp hóa và ba tiệm mua bán quần áo, vải sợi của bảy hộ dân. Tổng thiệt hại tài sản do vụ cháy gây ra ước tính khoảng 5 tỉ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Bước đầu, cơ quan Công an huyện An Minh xác định ngọn lửa khởi cháy tại tiệm tạp hóa Sáng Kiều của hộ ông Mai Văn Sáng, rồi sau đó cháy lan nhanh sang các hộ lân cận, gồm hộ bà Trần Thị Hương (tiệm vàng Quốc Toản), ông Huỳnh Chí Hiếu (tiệm vàng Huỳnh Hiếu), bà Đặng Thị Kim Hai, bà Nguyễn Thị Lài, ông Lâm Thành Danh (2 căn), ông Trương Minh Linh là các tiệm tạp hóa. Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa mau chóng bùng phát thành đám cháy lớn, lan sang thiêu rụi những hộ lân cận.

Trung tâm thương mại Thứ 11 cách quốc lộ 63 một con sông nên xe chữa cháy chuyên dụng không thể qua sông được. Người dân địa phương phải huy động đủ thứ phương tiện sẵn có, kết hợp với máy bơm, canô chữa cháy của lực lượng kiểm lâm hai huyện An Minh và An Biên để chữa cháy. Đến 6g30 cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

n51LFoXA.jpgPhóng to
Xe chữa cháy chuyên dụng không thể qua sông nên người dân địa phương phải huy động đủ thứ phương tiện sẵn có, kết hợp với máy bơm, canô chữa cháy của lực lượng kiểm lâm hai huyện An Minh và An Biên để chữa cháy - Ảnh: T.Bạo

Ông Tuấn cho biết thêm huyện ủy, UBND và UBMTTQ huyện An Minh đã cử đoàn công tác đến hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ngay sáu triệu đồng cho mỗi hộ dân có nhà bị cháy. UBMTTQ huyện An Minh cũng đã chính thức phát lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khắc phục hậu quả.

“Chúng tôi đã chỉ đạo công an huyện báo cáo vụ việc để Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân gây cháy” - ông Tuấn nói.

K.NAM - T.BẠO - K.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên