Tối 15-8, ông Đỗ Hồng Sơn - giám đốc Sở Y tế Tây Ninh - cho biết vừa nghe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh (phường Tân Ninh) báo cáo vụ việc liên quan đến một bé trai tử vong trong quá trình chuyển viện lên tuyến trên.
Trước đó vào sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện thông tin từ một tài khoản là người thân bé B. (3 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) kể về việc bé B. chết trong quá trình chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh đến TP.HCM.
Theo thông tin từ tài khoản này, bé B. bị viêm phế quản nên được nhập viện điều trị từ ngày 9-8. Đến sáng 13-8, sau khi bé B. được người tại bệnh viện tiêm thuốc thì "từ đó không còn biết gì".
Sau đó bé B. được bệnh viện chuyển lên tuyến trên, có mẹ bé đi theo, tuy nhiên khi cách bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM khoảng 10km thì bé mất.
Mẹ của bé yêu cầu xe đưa quay về nhưng người của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh không đồng ý, yêu cầu xe phải chạy đến bệnh viện tuyến trên. Bé được xác định mất trước khi vào bệnh viện tuyến trên.
Trong chiều 15-8, nhiều người thân của bé B. kéo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh "đòi công bằng". Các cán bộ, bác sĩ tại bệnh viện đã tổ chức đón tiếp. Buổi gặp này được người thân của bé B. livestream trên mạng xã hội.
Sự việc nhanh chóng được lan truyền với nhiều lượt bình luận, bày tỏ cảm xúc, chia sẻ.
Ông Sơn thông tin qua báo cáo nhanh từ bệnh viện cho thấy sau một thời gian điều trị bệnh sởi, bé B. có dấu hiệu trở nặng, viêm phổi cấp. Do đó các bác sĩ điều trị chỉ định tiêm thuốc cho bé B..
"Tuy nhiên bệnh nhi trở nặng hơn, và được chuyển lên tuyến trên nhưng đã mất. Hiện sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh phải lập một hội đồng chuyên môn để đánh giá, thẩm định lại toàn bộ vụ việc báo cáo Sở Y tế xem xét", ông Sơn nói.
Cũng theo ông Sơn, từ đánh giá, báo cáo chi tiết của bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục xem xét, nếu cần có thể lập hội đồng chuyên môn của sở để đánh giá vụ việc một cách khách quan, xác định rõ toàn diện vấn đề, thông tin lại với gia đình nạn nhân cũng như có những bước xử lý tiếp theo đúng quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận