
Quang cảnh buổi làm việc
Trong bối cảnh mùa mưa lũ năm 2026 đang diễn ra, công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa có ý nghĩa quan trọng đối với việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Chương trình tại Thủy điện Sông Bung 4 là dịp để cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Công ty Thủy điện Sông Bung cùng rà soát thực tế công tác quản lý, vận hành và chuẩn bị ứng phó trong mùa lũ.

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường Đập dâng Thủy điện Sông Bung 4
Tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương có ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng An toàn điện và đập, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT), Trưởng đoàn; ông Đinh Duy Phong, Phó Trưởng phòng An toàn điện và đập, Cục ATMT, thành viên; đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng; ông Hoàng Văn Lợi, chuyên viên Ban Kỹ thuật và An toàn EVN và ông Nguyễn Tài Sơn, chuyên gia độc lập về thủy điện.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng An toàn điện và đập, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT), Bộ Công Thương – phát biểu tại buổi làm việc
Về phía EVNGENCO2 có ông Ngô Việt Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và ông Trần Vương Quốc, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật An toàn.
Về phía Công ty Thủy điện Sông Bung có sự hiện diện Ban lãnh đạo Công ty cùng đại diện các đơn vị chuyên môn liên quan.
Tại hiện trường, Đoàn công tác đã kiểm tra các hạng mục, khu vực trọng yếu của Công trình Thủy điện Sông Bung 4, tập trung vào tình trạng an toàn đập, hồ chứa và các công trình liên quan.
Công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai mùa lũ năm 2026 cũng được rà soát, trong đó chú trọng các nội dung về quan trắc, kiểm tra và theo dõi diễn biến công trình; phương án ứng phó với các tình huống thiên tai; công tác cảnh báo, thông tin liên lạc và phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh.

Ông Ngô Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 - phát biểu, trao đổi về công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn công trình và khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai tại buổi làm việc
Sau chương trình kiểm tra thực địa, Đoàn công tác đã tổ chức cuộc họp tại Công trình Thủy điện Sông Bung 4 để nghe báo cáo về kết quả thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa của chủ sở hữu.
Tại cuộc họp, ông Trương Văn Thời - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung trình bày báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện, những nội dung đã hoàn thành, đồng thời thảo luận các vấn đề cần tiếp tục theo dõi, xử lý và thực hiện trong thời gian tới.

Ông Trương Văn Thời - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung - trình bày báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra
Phát biểu tại chương trình làm việc, ông Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung trao đổi về công tác quản lý, vận hành và các giải pháp công ty đang triển khai nhằm bảo đảm an toàn công trình, chủ động ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung - phát biểu tại chương trình làm việc
Đối với Công ty Thủy điện Sông Bung, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và chủ động phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với công tác quản lý, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy thủy điện.
Công ty duy trì công tác kiểm tra, quan trắc, theo dõi tình trạng công trình; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện và các phương án ứng phó theo quy định; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác cảnh báo, thông tin và bảo đảm an toàn vùng hạ du

Đoàn công tác kiểm tra tại Đập dâng Thủy điện Sông Bung 4
Thông qua chương trình kiểm tra, những trao đổi giữa cơ quan quản lý nhà nước, EVN, EVNGENCO2 và Công ty Thủy điện Sông Bung góp phần rà soát toàn diện hơn công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa và phòng, chống thiên tai tại Công trình Thủy điện Sông Bung 4.
Đây cũng là cơ sở để công ty tiếp tục hoàn thiện các giải pháp, nâng cao năng lực ứng phó và chủ động trước các tình huống bất thường.
Với tinh thần "Chủ động - Trách nhiệm - Phối hợp - An toàn", Công ty Thủy điện Sông Bung tiếp tục xác định an toàn đập, hồ chứa và phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình vận hành công trình.
Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4, phục vụ phát điện, điều tiết hồ chứa và bảo vệ an toàn cho người dân, tài sản khu vực hạ du trong mùa mưa lũ năm 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận