Kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm, nhiều triệu phú AI bận rộn tới mức không có thời gian tiêu tiền

Nhân sự tại các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) bận rộn đến mức gần như không màng tới những biểu tượng giàu sang truyền thống. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thực sự tận hưởng thành quả lao động của mình.

Kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm, triệu phú AI vẫn không biết tiêu tiền vào đâu - Ảnh 1.

Làn sóng AI đang tạo ra một lớp triệu phú mới với tốc độ chưa từng thấy tại khu vực vịnh San Francisco - Ảnh: REUTERS

Theo báo Wall Street Journal ngày 9-9, làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một lớp triệu phú mới tại vùng vịnh San Francisco (Mỹ) với tốc độ chưa từng thấy. Các công ty công nghệ đầu ngành như Open AI và Anthoropic chính là tâm điểm tạo ra khối tài sản này. 

Theo nền tảng tra cứu tiền lương Levels.fyi, lương cứng của kỹ sư AI cấp cao thường vượt 300.000 USD/năm, cộng thêm cổ phần có thể đẩy tổng thu nhập lên hàng chục triệu USD.

Riêng đợt bán cổ phần 6,6 tỉ USD của OpenAI hồi tháng 10 năm ngoái đã giúp khoảng 75 nhân viên bỏ túi tới 30 triệu USD mỗi người.

Khoản tiền mặt khổng lồ lập tức khuấy đảo thị trường địa ốc. Theo Đài CNN, số liệu từ nền tảng môi giới bất động sản Redfin cho thấy khoảng 30% giao dịch nhà đất tại San Francisco từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay được thanh toán 100% tiền mặt. 

Dù sẵn sàng chi hàng triệu USD để mua nhà, giới tinh hoa công nghệ AI lại không mấy mặn mà với những biểu tượng giàu sang truyền thống.

"Họ không thích phô trương", ông Spiecker, Giám đốc điều hành cấp cao bộ phận ngân hàng tư nhân của Citizens Bank, nhận định. 

Lý do cốt lõi là nhóm triệu phú này không có thời gian. Cuộc đua công nghệ khốc liệt khiến họ không kịp nghĩ đến thuê chuyên cơ hay sắm đồng hồ xa xỉ.

Một cựu nhân viên OpenAI tiết lộ món đồ đắt nhất anh mua sau khi bán cổ phần là một chiếc xe điện, còn chủ đề tự thưởng phổ biến nhất giữa các đồng nghiệp cũ xoay quanh chiếc máy pha cà phê.

Tương tự, một nữ nhân viên công nghệ có thu nhập khoảng 1 triệu USD/năm vẫn tự làm móng tại nhà. 

Khoản chi lớn nhất của cô là 10.000 USD để mua chip tùy chỉnh và bo mạch phục vụ công việc. Cô thừa nhận gần như không có đời sống riêng ngoài công việc để có thể tiêu tiền.

Bà Laura Smith Sweeney, người điều hành Công ty tư vấn nghệ thuật LSS Art Advisory, cho biết mình có nhiều khách hàng thuộc các hãng công nghệ thế hệ trước tìm mua tác phẩm nghệ thuật. Nhưng bà vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ tầng lớp triệu phú AI mới nổi.

Thay vì hàng hiệu, nhóm triệu phú này ưu tiên sức khỏe và sự tái tạo. Ông Daniel Kavanagh, chủ công ty thiết kế phòng xông hơi và bồn ngâm lạnh, cho biết nửa số khách hàng đến từ vùng vịnh San Francisco.

Giá phòng xông dao động từ 40.000 đến 80.000 USD, còn bồn ngâm lạnh từ 10.000 đến 20.000 USD.

"'Tôi muốn tìm một không gian để tái tạo năng lượng' là câu nói chúng tôi nghe thấy thường xuyên nhất", ông Kavanagh nói. "Với những người làm việc ở cường độ cao, thời gian mới là thứ xa xỉ thực sự". 

Khách hàng còn muốn điều khiển phòng xông hơi từ xa để nhiệt độ sẵn sàng ngay khi họ về đến nhà.

"Điện thoại không thể hoạt động trong phòng xông hơi. Nghịch lý của giới nhà giàu công nghệ là họ lại mong muốn những thứ ít công nghệ hơn", ông Kavanagh nhận xét. 

Kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm, triệu phú AI vẫn không biết tiêu tiền vào đâu - Ảnh 3.Địa phương có nhiều triệu phú nhất ở Thụy Sĩ

Từ Zug cho đến Schwyz, đây là những nơi giới triệu phú USD đang sinh sống ở Thụy Sĩ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: triệu phú AI

    Dòng sự kiện: Trí tuệ nhân tạo

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất