16/12/2014 15:09 GMT+7

​Kiểm điểm kíp mổ ruột thừa làm bé trai 46 tháng tử vong

K.NAM - D.KHÁNH
K.NAM - D.KHÁNH

TTO - Trong lúc gây mê tại Bệnh viện ĐK Phú Quốc (Kiên Giang), cháu Đ. bị nôn phải tiến hành đặt nội khí quản hút hết dịch trào ngược từ dạ dày lên phổi....

Liên quan đến việc bé trai tên Đ. (46 tháng tuổi) tử vong sau khi mổ ruột thừa, ngày 16-12 bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn - phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể kíp mổ.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 13-12 bác sĩ Nguyễn Thanh Bình - trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Phú Quốc - đã trực tiếp mổ ruột thừa cho cháu Đ. Trong lúc gây mê cháu Đ. bị nôn phải tiến hành đặt nội khí quản hút hết dịch trào ngược từ dạ dày lên phổi. Sau đó, cháu Đ. được hồi sức và tiếp tục mổ viêm ruột thừa cấp. Khoảng 15 phút sau khi mổ, cháu Đ. tím tái, suy hô hấp rồi tử vong.

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm đây là sự cố rất đáng tiếc trong gây mê hồi sức, cháu Đ. tử vong do hội chứng Meldelson, tức hội chứng viêm phổi hít. Sau sự cố đáng tiếc này chúng tôi sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn đơn vị để tránh sai sót tiếp theo.

K.NAM - D.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên