28/05/2018 09:15 GMT+7

Kịch - rối - xiếc sôi động dịp Tết Thiếu nhi

LINH ĐOAN - ĐỨC TRIẾT
LINH ĐOAN - ĐỨC TRIẾT

TTO - Các bạn nhỏ ở Sài Gòn có 'Ngày xửa ngày xưa' và những ngày hội tuổi thơ, trong khi khán giả Hà Nội có hàng loạt kịch mục để lựa chọn cho một mùa hè sôi động của sân khấu kịch.

Kịch - rối - xiếc sôi động dịp Tết Thiếu nhi - Ảnh 1.

Vở kịch thiếu nhi Tiên hắc ám của sân khấu Trịnh Kim Chi - Ảnh: PHẠM THIẾT MẪN

Tối 1-6, sân khấu Trịnh Kim Chi (TP.HCM) ra mắt vở kịch thiếu nhi Tiên hắc ám (kịch bản: Công ty TKC, đạo diễn: Hoàng Phương, chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Trịnh Kim Chi). Vở được cảm tác theo câu chuyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng, mở lối bằng sự kiện công chúa Aurora bị vướng lời nguyền của bà Tiên hắc ám đúng vào sinh nhật lần thứ 16 của mình...

NSƯT Trịnh Kim Chi vào vai bà Tiên hắc ám bên cạnh các diễn viên Cindy Thái Tài, Gia Huy, Thanh Sơn, Thành Vinh, Uyên Nhi, Duyên Mỹ, bé Huyền Mỹ... Vở sẽ phục vụ khán giả nhí 5 suất diễn trong tháng 6 tại sân khấu Trịnh Kim Chi (Q.6).

TP.HCM: rộn ràng ca múa kịch

Trước đó, ngày 26-5, Idecaf trình làng vở kịch thiếu nhi được đầu tư hoành tráng với cái tên đọc... mỏi miệng: Alibaba với đầy đủ 40 tên cướp với lại cây đèn thần của Alađin nữa đó! Vở phục vụ khán giả nhí đến 1-7 tại nhà hát Bến Thành với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Đình Toàn, Đức Thịnh, Quốc Tuấn, Don Nguyễn, Mỹ Duyên, Bạch Long, Hoàng Trinh, Hương Giang, Dương Lâm, Quốc Trung, Trường Thịnh, Nguyễn Huy, Trương Hạ...

Mừng Ngày quốc tế thiếu nhi, Cung văn hóa Lao động TP.HCM sẽ tổ chức hai chương trình trong ngày 31-5.

Lúc 7h30 là chương trình "Ngày hội trẻ em khuyết tật" dành cho hơn 800 bé từ khoảng 20 trường của trẻ khuyết tật (có 4 đơn vị từ An Giang, Long An, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu). Các bé sẽ được tham gia thi văn nghệ, kéo co, chơi trò chơi vận động... Mỗi bé sẽ nhận được phần quà trị giá 200.000 đồng.

19h là chương trình "Ngày hội tuổi thơ" do CLB ca múa Mandoline - Guitar của cung văn hóa biểu diễn phục vụ con em công nhân nghèo từ các liên đoàn lao động trong TP.HCM. Mỗi bé cũng được tặng phần quà trị giá 200.000 đồng. Chương trình còn có sự góp mặt của các khách mời: Don Nguyễn, Tánh Linh, Michael Huy, nghệ sĩ xiếc Trúc Vi...

Tối 1-6, Công ty Ngôi nhà tuổi thơ sẽ tổ chức đêm diễn ca múa nhạc kịch dành cho khán giả nhí tại Nhà hát 5B. Chương trình có các tiết mục ca nhạc Hello Việt Nam, biểu diễn thời trang áo dài thiếu nhi của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân, tiểu phẩm kịch Vườn nhà ông Bảy... với sự tham gia của các diễn viên nhí Hồng Ân, Đức Thanh, Thiên Tùng, Kim Ngọc, Tâm Thi...

Bà Trúc Thy - tổng giám đốc công ty - cho biết công ty sẽ dùng tiền bán vé và kêu gọi thêm sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để thực hiện chương trình "Chuyến xe tuổi thơ" đến các vùng quê nghèo vừa biểu diễn văn nghệ vừa tặng quà, tư vấn khám chữa bệnh cho các em thiếu nhi.

Chào đón mùa hè, công viên văn hóa Đầm Sen tiếp tục có chương trình "Sách trao tay - Tặng ngay vé mời" trong ngày 31-5. Trong ngày này, khách đến tham quan đem theo bộ sách giáo khoa cũ quyên góp sẽ được tặng lại một vé tham quan công viên miễn phí.

Những bộ sách này sẽ được trao tặng lại cho những trẻ em nghèo. Trong hai ngày 2 và 3-6, tại công viên sẽ diễn ra "Ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em", tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các bé.

Hà Nội: kịch, rối, xiếc cùng đón Tết thiếu nhi

Cũng như những mùa trước, kịch, rối, xiếc cùng dàn dựng nhiều chương trình mới để đón Tết thiếu nhi và mùa hè.

Nhà hát Tuổi Trẻ có 3 chương trình mới được khai màn từ ngày 20-5 tại rạp 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, gồm: Căn bếp đại chiến (Đoàn kịch 1), Niềm vui của đám gà nhà (Đoàn kịch 2) và Giấc mơ của nàng tiên cá (Đoàn ca múa nhạc).

Nếu hai vở kịch Căn bếp đại chiếnNiềm vui của đám gà nhà tiếp tục là những mẩu chuyện đồng thoại với những nhân vật quen thuộc, vui nhộn như mèo, chuột, gà, nồi đa năng, chổi lửa... thì lần đầu tiên, với Giấc mơ của nàng tiên cá, Đoàn ca múa nhạc đem đến cho khán giả nhí một phiên bản hoàn toàn mới về nhân vật nàng tiên cá được phóng tác từ câu chuyện cùng tên của Andersen.

Từ ngày 26-5, Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục biểu diễn 3 vở diễn Ăn quả trả vàng, Chuyện chàng dũng sĩNgũ hổ tướng được dàn dựng mấy năm trước tại rạp số 1 Tràng Tiền. Cùng ngày, Nhà hát Kịch Hà Nội giới thiệu vở kịch dân gian Hai viên ngọc thần tại rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền.

Ngoài ra, khán giả nhí mê kịch còn có thể lựa chọn hai kịch mục do Đông Đô show tổ chức biểu diễn là Peter Pan - Cậu bé biết bay (20h ngày 27-5 tại rạp Đại Nam) và Người hùng sân cỏ giải cứu biệt đội siêu khủng long (20h ngày 29 và 30-5; 9h, 20h ngày 31-5 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội và 9h, 20h ngày 1-6 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ).

Với sân khấu xiếc, dịp này Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng giới thiệu chương trình mới - Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên. Chương trình được công diễn từ ngày 26-5 đến 3-6 tại Rạp xiếc trung ương, riêng ngày 1-6 có tới 5 suất diễn từ 8h30 đến 21h.

mua roi img_5004 11(read-only)

Các em nhỏ sẽ được “đi phượt” cùng bà lão đánh cá đến vương quốc Ba Tư tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - Ảnh: ĐỨC TRIẾT

Sân khấu rối cạn năm nay tưng bừng với năm chương trình. Nhà hát Múa rối Thăng Long có hai chương trình Chào hè 2018 và Thế giới của chúng em tại rạp 57B Đinh Tiên Hoàng.

Còn Nhà hát Múa rối Việt Nam bận rộn với 3-4 suất diễn mỗi ngày tại 361 Trường Chinh khi đã được "đặt chỗ" từ ngày 16-5 đến ngày 3-6 với ba chương trình rối cạn Thế giới những nhân vật hoạt hình; Tấm ơi, nhuộm tóc đi và đặc biệt là chương trình vừa mới dàn dựng Đi phượt cùng bà lão đánh cá.

Theo đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng - phó giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, sau dịp Tết thiếu nhi những chương trình này sẽ tiếp tục được nhà hát biểu diễn trong suốt hè.

Đ.TRIẾT

LINH ĐOAN - ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên