10/07/2014 02:37 GMT+7

Khuyến cáo mới trong tầm soát bệnh động mạch cảnh

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Annals of Internal Medicine)
BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Annals of Internal Medicine)

TT - Khuyến cáo mới đưa ra từ Ủy ban đặc trách phòng ngừa bệnh Mỹ cho rằng không nên tầm soát bệnh lý hẹp động mạch cảnh một cách thường quy ở những người lớn khỏe mạnh.

Động mạch cảnh là hệ thống mạch máu chạy dọc hai bên cổ nhằm cung cấp máu chủ yếu cho não bộ, nếu bị hẹp sẽ gây giảm cung cấp máu cho não và dẫn đến đột quỵ. Tuy nhiên, đây là bệnh lý không phổ biến trong dân số. Việc tầm soát bệnh nếu cho giá trị dương tính giả (tức là người không bệnh nhưng qua tầm soát lại nói có bệnh) thường đưa đến những theo dõi và can thiệp tiếp theo nhiều khi không cần thiết và có thể gây hại như đột quỵ hoặc tử vong.

Ủy ban cho rằng trừ những bệnh nhân có triệu chứng thiếu máu não thoáng qua, đột quỵ hay triệu chứng thần kinh, tác hại sẽ nhiều hơn lợi ích nếu thực hiện tầm soát thường quy cho những người khỏe mạnh và không triệu chứng.

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Annals of Internal Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên