16/12/2015 08:47 GMT+7

Khuyến cáo 
không tăng diện tích lúa Nhật tại VN

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TT - Nông dân VN trồng lúa Nhật rồi xuất khẩu vào thị trường Nhật cần phải cẩn trọng để tránh thua lỗ trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ giữa đoàn chuyên gia của tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) và lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp diễn ra chiều 15-12, ông Hsao Utsigi, chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản, cảnh báo không nên mở rộng việc trồng giống lúa Nhật tại VN. 

Theo ông Hsao Utsigi, Nhật Bản đã chuyển đổi 30% diện tích trồng lúa sang trồng rau màu hoặc các giống lúa làm thức ăn cho gia súc do sản lượng lúa bắt đầu có hiện tượng dư thừa.

Do đó việc nông dân VN trồng lúa Nhật rồi xuất khẩu vào thị trường Nhật cần phải cẩn trọng để tránh thua lỗ trong thời gian tới.

Được biết, diện tích trồng lúa Nhật tại tỉnh Đồng Tháp trong năm nay đã mở rộng lên khoảng 10.000ha, tập trung nhiều nhất tại các huyện Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng...

 

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên