Khu vui chơi giải trí biến thành nhà hàng

LÂM HOÀI - XUÂN LONG
LÂM HOÀI - XUÂN LONG

TT -  Kỳ vọng dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa sẽ mang lại không gian sinh hoạt mới cho cộng đồng, nhưng người dân "ngã ngửa" khi nơi đây là một nhà hàng quy mô lớn.

[AUDIO id=1433493788785 alt=Nghe đọc bài: Khu vui chơi giải trí biến thành nhà hàng]//static.tuoitre.vn/tto/r/2015/06/05/khu-vui-choi-giai-tri-bien-thanh-nha-hang-1433492652.mp3[/AUDIO]

Nhà hàng Lã Vọng đồ sộ mọc lên trên khu bán đảo hồ Đống Đa - Ảnh: L.Hoài
Nhà hàng Lã Vọng đồ sộ mọc lên trên khu bán đảo hồ Đống Đa - Ảnh: L.Hoài

Khu bán đảo hồ Đống Đa (P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội) án ngữ tại vị trí đắc địa khi nằm giữa trung tâm Q.Đống Đa.

Bất ngờ

Từ năm 2004, Công ty cổ phần đầu tư Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) được giao quản lý kinh doanh 2.000m2 và sử dụng 3.644m2 diện tích bán đảo nói trên. Sau đó, công ty đề xuất thành phố phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo.

Đến năm 2010, UBND TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Hà Thủy, đồng thời ký hợp đồng cho công ty thuê 5.644m2 đất tại đây trong thời hạn 50 năm.

Nội dung hợp đồng thuê đất nêu rõ việc sử dụng đất trên thửa đất thuê để thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa.

Ngày 28-10-2013, UBND Q.Đống Đa cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Hà Thủy xây dựng nhà giải trí hai tầng, có tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng là 961m2, chiều cao đỉnh mái 7m.

Tuy nhiên mới đây, sau khi toàn bộ rào tôn chắn công trình được hạ xuống, người dân quanh khu vực mới biết công trình mọc lên trên khu đất bán đảo không phải trung tâm vui chơi giải trí như ban đầu mà là một nhà hàng quy mô đồ sộ.

Tại đây, chúng tôi ghi nhận nhà hàng quy mô lớn mang tên Lã Vọng đã được hoàn thiện. Theo quảng cáo của nhà hàng, nơi đây được chia làm hai khu, khu buffet với sức chứa hơn 250 người sẽ phục vụ hàng trăm món ăn Âu, Á và khu VIP với chín phòng lớn được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu.

Hiện khu nhà hàng phục vụ ăn uống đã hoàn thành, trong khi các hạng mục đường đi, cây xanh, khuôn viên nội bộ xung quanh khu bán đảo đang làm dang dở... Ngoài ra, một phần diện tích rất lớn của khu bán đảo cũng được san lấp, tráng bêtông để làm bãi đỗ xe phục vụ cho nhà hàng.

Sai mục đích sử dụng

Ông Phan Hồng Việt, phó chủ tịch UBND Q.Đống Đa, cho biết nội dung hợp đồng cho Công ty Hà Thủy thuê đất đã nêu rõ việc sử dụng đất là để thực hiện “dự án đầu tư cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa”.

Khi xin cấp phép xây dựng, chủ đầu tư thông tin là xây khu trung tâm vui chơi giải trí nên trong cấp phép xây dựng, UBND quận cũng đề cập việc xây dựng công trình là phục vụ cho khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa.

“Khi hoàn thành dự án lại xuất hiện nhà hàng đồ sộ là sai mục đích sử dụng” - ông Việt khẳng định.

Trả lời câu hỏi việc quản lý xây dựng của địa phương thế nào mà để Công ty Hà Thủy xây khu vui chơi giải trí thành xây nhà hàng, ông Việt cho rằng quá trình xây dựng của Công ty Hà Thủy là đúng với giấy phép được cấp (gồm nhà giải trí hai tầng, có tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng là 961m2, chiều cao đỉnh mái 7m) nên qua giám sát, kiểm tra, lực lượng chức năng của phường và quận không phát hiện sai phạm nào.

“Tuy nhiên khi hoàn thành, công trình này không phải phục vụ mục đích làm nhà giải trí mà lại làm nhà hàng là hoàn toàn sai về mục đích sử dụng” - một lần nữa ông Việt khẳng định.

Ngoài ra, ông Việt cho hay ngoài 500m2 xây dựng nhà hàng được cấp phép đúng quy định, hiện nhà hàng đang sử dụng diện tích khác để làm bãi đỗ xe là không đúng.

Chiều 2-6, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phan Hồng Việt cho biết Q.Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý vi phạm với Công ty Hà Thủy.

Cũng theo ông Việt, phía công ty đã có cam kết sẽ khắc phục, thực hiện đúng dự án đã duyệt trước ngày 1-7. Nếu công ty không thực hiện, UBND Q.Đống Đa sẽ xử lý theo quy định.

Biết chưa đúng nhưng vẫn làm

Bà Nguyễn Minh Hằng, phó giám đốc được phân công điều hành Công ty Hà Thủy, thừa nhận việc xây dựng dự án của công ty là “chưa đúng hoàn toàn”, nhưng do công ty phải đóng số tiền thuê đất lên đến 3,9 tỉ đồng/năm nên buộc phải xây dựng nhà hàng để khai thác cân đối về tài chính.

LÂM HOÀI - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất