18/04/2023 15:45 GMT+7

Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán sẽ được tu bổ, tôn tạo với mức đầu tư 33,8 tỉ đồng

HĐND TP.HCM vừa có quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh - trong giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 33,8 tỉ đồng từ vốn ngân sách TP.

Người dân đến tham quan khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh (1931) - tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Người dân đến tham quan khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh (1931) - tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

HĐND TP.HCM vừa có quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh (6-9-1931 - nằm trong khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) - do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5 quản lý.

Mục tiêu quyết nghị là nhằm khôi phục di tích trên xứng tầm với di tích quốc gia. Đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử, cũng như tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các hoạt động tưởng niệm...

Việc nâng cấp, hoàn thiện không gian, kiến trúc, cảnh quan tại khu di tích giúp phát huy giá trị di tích, hiệu quả giá trị truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quyết nghị này, quy mô đầu tư tu bổ, tôn tạo khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán theo nguyên trạng là 822m2 trong khu đất di tích với diện tích 2.211,5m2

Tổng mức đầu tư dự án là 33,8 tỉ đồng từ vốn ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2023 - 2025. Trong đó năm 2023 là phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị dự án; năm 2024 là triển khai thi công công trình và đưa vào khai thác; năm 2025 sẽ quyết toán dự án.

HĐND TP.HCM giao UBND TP chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND quận 5 và chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ quyết định đầu tư dự án theo quy định tại nghị quyết này. 

Trước đó, UBND TP.HCM có tờ trình gửi HĐND TP về quyết định chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích này vì đã xuống cấp khá nặng, đặc biệt phần trưng bày đã xuống cấp nghiêm trọng. Tài liệu, hình ảnh trưng bày đã bị mờ, trầy xước và một số bị rách.

Ngoài ra, nội dung trưng bày chưa đầy đủ do thiếu tài liệu, hiện vật và hình ảnh trưng bày, bên cạnh đó việc sắp xếp, bố trí các đề mục trong trưng bày chưa hợp lý. Vì vậy, việc đầu tư tu bổ di tích lịch sử cấp quốc gia khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh - xứng tầm với di tích quốc gia là thật sự cần thiết.

Bệnh viện cổ nhất Việt Nam, có cả trại giamBệnh viện cổ nhất Việt Nam, có cả trại giam

TTO - 'Tiền đồn' điều trị bệnh lây nhiễm, bệnh mới nổi ở TP.HCM và phía Nam - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - vừa được xác nhận là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với hơn 160 tuổi. Đây cũng là bệnh viện duy nhất cả nước có trại giam trong khuôn viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên