30/08/2017 19:55 GMT+7

Khu người Việt ở Houston không bị ngập nước

BẢO DUY - PHÚC LONG
BẢO DUY - PHÚC LONG

TTO - Một người Mỹ gốc Việt ở TP Houston xác nhận rằng một số quán ăn của người Việt và chợ đã bắt đầu mở cửa trở lại trong ngày 30-8.

Cậu bé Mỹ xin cầu nguyện cho gia đình gặp bão ở Houston - Ảnh: REUTERS
Cậu bé Mỹ xin cầu nguyện cho gia đình gặp bão ở Houston - Ảnh: REUTERS

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 22 người ở Mỹ được xác nhận đã chết vì bão Harvey.

Thị trưởng Houston, thành phố lớn thứ 4 nước Mỹ, đã ra lệnh giới nghiêm, cấm người dân ra đường từ 22h mỗi ngày đến 5h sáng hôm sau. Quyết định này nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân, tránh tình trạng cướp bóc sau bão.

Trao đổi nhanh với Tuổi Trẻ Online, chị Nga, một Việt kiều sống tại thành phố Houston, cho biết mặc dù bão Harvey gây ngập lụt trên diện rộng nhưng khu Bellaire, nơi có đông người gốc Việt sinh sống lại không chìm trong biển nước.

"Một số quán ăn người Việt và chợ đã bắt đầu mở cửa trở lại. Trong bão, nhờ có hội Người Việt Houston cập nhật trên Facebook 24/24 nên mọi người cập nhật thông tin nhanh, không bị ảnh hưởng nhiều đến người và của.

Sau khi bão tan, nước dâng cao khiến nhiều nhà bị ngập lụt nhưng đã có các đội tình nguyện viên người Việt đến giải cứu, đưa từng người về các trung tâm sơ tán của người Việt mình. Thức ăn, nước uống được các đoàn, hội giúp đỡ rất đầy đủ".

Cũng theo chị Nga, mưa bão khiến các du học sinh Việt không đi học hay làm thêm được trong khi tiền nhà vẫn phải đóng đầy đủ. Mặc dù vậy, nhiều em vẫn tích cực "tình nguyện giúp mọi người thu nhận các nhu yếu phẩm từ cộng đồng và phân phát cho những người khác".

Bão Harvey đổ bộ lần hai vào đất liền

Rạng sáng 30-8 (giờ Mỹ), tức chiều tối cùng ngày giờ VN, bão Harvey đã quay trở lại đất liền sau một thời gian ngắn rút ra biển. Sức gió đã suy yếu.

Đường di chuyển của bão Harvey sau khi đổ bộ lần 2 vào Louisiana - Ảnh: Cơ quan dự báo bão quốc gia Mỹ
Đường di chuyển của bão Harvey sau khi đổ bộ lần 2 vào Louisiana - Ảnh: Cơ quan dự báo bão quốc gia Mỹ

Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, vị trí tâm bão Harvey vào chiều tối 30-8 (giờ VN) ở gần hồ Charles, bang Louisiana. Sức gió mạnh nhất là 75km/h. Siêu bão cấp 4 giờ chỉ còn là một cơn áp thấp nhiệt đới.

Chính quyền bang Louisiana trước đó đã phát cảnh báo nguy hiểm đối với các khu vực giáp biển. Các nguồn lực được huy động, tập trung sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, theo báo Washington Post.

Sau khi trút mưa xuống Louisiana, bão Harvey sẽ tiếp tục di chuyển sang các bang Arkansas, Tennessee và một phần bang Missouri.

Khả năng các trận mưa sẽ tiếp tục gây ngập lụt ở Louisiana là có, song sẽ ở quy mô cục bộ và không đến mức nghiêm trọng như tại thành phố Houston, bang Texas mấy ngày qua.

Theo báo USA Today, chính quyền Houston đã mở thêm hai trung tâm sơ tán khẩn cấp mới sau khi một trung tâm hội nghị bị quá tải bởi phải chứa đến 9.000 người.

Một đôi vợ chồng vào trú ngụ tạm trong trung tâm dân sự Lake Charles ở TP Lake Charles, bang Louisiana ngày 29-8 - Ảnh: REUTERS
Một đôi vợ chồng vào trú ngụ tạm trong trung tâm dân sự Lake Charles ở TP Lake Charles, bang Louisiana ngày 29-8 - Ảnh: REUTERS
BẢO DUY - PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên