“Chúng ta không thể đứng ngoài xu thế của thế giới. Nếu không tự vươn lên, Việt Nam sẽ tụt lại” - ông Đam nhấn mạnh. Theo ông Đam, đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực của cả quốc gia, đặc biệt trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân để từ đó lan tỏa ra cộng đồng.
Bởi lẽ dự án Đổi mới sáng tạo hướng đến người thu nhập thấp có vốn đầu tư từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới lên đến hơn 55 triệu USD, nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ trực tiếp một số doanh nghiệp trong một vài lĩnh vực nhất định.
Cũng tại diễn đàn, ông Phạm Hồng Quất - phó cục trưởng phụ trách Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ) - cho rằng Nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm tham gia sâu hơn nữa, hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng như thúc đẩy quá trình biến ý tưởng của người dân thành sản phẩm sinh lời.
“Nhiều cán bộ - ngay cả một số cán bộ cấp bộ đang dự diễn đàn ở đây - có lẽ cũng chưa thật sự lo lắng và ủng hộ một cách thực chất đối với người dân” - ông Quất nói.
Theo đó, có khi thủ tục cấp bằng sáng chế 2-3 năm không giải quyết, người có nhu cầu cấp bằng đi lại cả chục lần rồi đành về mà mất hết động lực sáng tạo và cống hiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận