Phóng to |
| Bé Hải Đăng lúc sinh nhật 4 tuổi - Ảnh do tác giả cung cấp |
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) kết luận con bị bệnh dậy thì sớm. Sau nhiều xét nghiệm, chụp CT, MRI... vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nghi ngờ con có một khối u ở bàng quang, bệnh viện đã quyết định mổ, nhưng mổ ra thì không có khối u nào.
Rồi đêm mồng 5 Tết Quý Tỵ, con bị ói, tím tái và co giật ngay trên tay mẹ. Bệnh viện tỉnh chuyển con lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng con bị xuất huyết não, hôn mê nguy kịch. Mẹ rụng rời khi biết con có một khối u ở não, khó qua được vì đã hôn mê sâu. Nhưng một ngày sau mổ dẫn lưu, con tỉnh lại nhận ra ba mẹ và bà nội. Các bác sĩ rất bất ngờ, bảo “thằng bé có sức sống rất mãnh liệt”. Những lúc cơn đau hành hạ, con không khóc mà chỉ nói: “Mẹ hát đi, mẹ hát nhiều nữa đi. Con không khóc đâu, con cho cô y tá chích để mau khỏi bệnh, con về nhà đạp xe tập thể dục với ba”.
Con có một khối u quái ác ở não. Thế là con phải chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để hóa trị. Con ngây ngô hỏi: “Mình qua Bệnh viện Nhi Đồng 3 hả mẹ?”. Mẹ gật đầu mà nước mắt lăn dài, bất lực...
Vào thuốc hóa trị đến chai thứ hai thì con nôn ói, sốt cao, co giật và hôn mê sâu. Bệnh viện Ung bướu cho con về. Làm sao cứu con đây, ba mẹ chỉ có mình con! Trong cơn hoảng loạn, tuyệt vọng cùng cực, ba mẹ cậy nhờ Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận con lại để mổ cấp cứu. Sức khỏe con suy kiệt nhưng con đã vượt qua được trên bàn mổ, tiếp tục nằm trong phòng hồi sức tích cực. Mỗi ngày mẹ chỉ được vào thăm con 4 phút. Nhìn con hôn mê thiêm thiếp với các loại máy móc hỗ trợ, dây nhợ đầy mũi, miệng... mà tim mẹ đau thắt. Len lén nắm lấy bàn tay xanh xao, lạnh ngắt của con, mẹ mong truyền cho con một chút niềm tin, một chút ấm áp của lòng mẹ.
Sau hơn một tháng nằm bất động, con cũng cố gắng he hé mắt, cử động nhẹ và không cần thở bằng máy nữa nhưng khối u trong não chèn ép đã làm tê liệt hoàn toàn cơ thể con. Bệnh viện không còn can thiệp gì hơn được nữa nên khuyên ba mẹ đưa con về chăm sóc.
Hằng ngày con vẫn được tập vật lý trị liệu, nghe ba mẹ và bà nội kể chuyện, hát, đọc thơ... Dù con chưa có nhiều phản xạ, nhưng mẹ tin trong tiềm thức của con vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Đã 10 tháng rồi mẹ không được nghe giọng nói, tiếng cười trong trẻo của con. Mẹ rất nhớ...
Kiên cường lên, con nhé! Hãy cho mẹ thêm nghị lực để giữ vững niềm tin và đừng bao giờ thôi hi vọng!
|
Giúp bé sống vui, khỏe và chấp nhận điều trị Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan - trưởng khoa thận-nội tiết Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết dậy thì sớm là sự xuất hiện những biểu hiện về thể chất và hormone của tuổi dậy thì ở lứa tuổi sớm hơn bình thường (dưới 8 tuổi đối với trẻ gái và dưới 9 tuổi ở trẻ trai) do sự hoạt hóa trung tâm dậy thì, gây ra tình trạng kích thích sớm toàn bộ trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến sinh dục. Dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ gái có thể là ngực to ra, xuất hiện lông mu hoặc ra huyết âm đạo; ở trẻ trai xuất hiện lông mu, vỡ giọng, có mụn hoặc cương dương vật hoặc dương vật lớn hơn so với những trẻ cùng tuổi. Muốn đánh giá chính xác một trẻ có dấu hiệu dậy thì, bác sĩ sẽ cho làm một số xét nghiệm để định lượng hormone sinh dục trong máu, cũng như cho trẻ chụp cộng hưởng từ (MRI) não để xem có u, bướu hay không. Khi trẻ bị u não, khối u sẽ kích thích làm tăng tiết hormone sinh dục. Tuyến yên điều hòa các hormone trong cơ thể, trong đó có hormone sinh dục khiến trẻ dậy thì sớm. Nhằm giúp trẻ bị bệnh nặng có một cuộc sống vui vẻ, sức khỏe chiến đấu với bệnh tật, theo bác sĩ Thoại Loan, người mẹ cần phải có tâm lý vững vàng, vui vẻ và phải hợp tác với bác sĩ, nhân viên y tế, êkip điều trị để có sự đồng thuận, hiểu, nắm được quá trình điều trị cho bé. Sau đó người mẹ - đối với trẻ nhỏ có vai trò rất quan trọng - luôn có sự quan tâm chăm sóc, an ủi, vỗ về đối với trẻ; cần nói chuyện cho bé biết là bé đang bị bệnh như vậy để bé hiểu, chấp nhận và vui vẻ điều trị. Với những bé phải điều trị nặng nề như tiêm chích, truyền dịch mỗi ngày, phải điều trị dài ngày, phải phẫu thuật cắt bỏ một bộ phận nào đó trên người... thì mẹ phải giải thích, động viên bé hiểu làm như vậy sẽ giúp bé khỏe mạnh hơn, để bé sớm được về nhà (nếu bé phải nằm viện). Về chế độ dinh dưỡng, trừ những trẻ có thêm bệnh lý rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, suy thận... mới cần phải có chế độ dinh dưỡng đặc biệt, còn lại vẫn cho trẻ ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm như trứng, thịt, cá, sữa, trái cây, rau quả... để đủ chất dinh dưỡng phù hợp theo lứa tuổi của trẻ. L.TH.H. ghi |
Phóng to |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận