Nên rà soát
Khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo tương ứng. Đến khi xăng dầu thế giới giảm mạnh thì sau nhiều lần cân nhắc và tranh cãi chỉ giảm được 500 đồng/lít. Phải chăng cơ quan quản lý nhà nước chỉ coi trọng lợi ích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và quên lợi ích hàng triệu người tiêu dùng đang vật lộn với cơn bão giá? Các cơ quan nhà nước như kiểm toán, Bộ Công thương nên rà soát cơ chế quản lý và trả lại sự sòng phẳng về quyền lợi cho người tiêu dùng, góp phần ổn định nền kinh tế trong giai đoạn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới như hiện nay.
Phải minh bạch và sòng phẳng
Giá xăng dầu Thái Lan giảm 5.500 đồng /lít, giá xăng dầu của ta giảm 500 đồng/lit. Hai so sánh này thật ngược đời. Khi đã áp dụng cơ chế thị trường thì phải minh bạch và sòng phẳng. Đó là lòng tin của người tiêu dùng. Quan trọng hơn là góp phần bình ổn giá cả và lạm phát.
Cần giảm đúng giá xăng dầu
Tân thủ tướng Thái Lan mới lên nhậm chức đã quyết định giảm giá xăng dầu để bớt gánh nặng về giá cả mặt hàng tiêu dùng cho người dân, đặc biệt với người thu nhập thấp, đó là quyết định đúng đắn. Đây cũng là một cách hạ nhiệt lạm phát tốt nhất bởi mặt hàng tiêu dùng toàn ăn theo giá xăng dầu. Tôi nghĩ Nhà nước ta không cần phải ngăn chặn lạm phát xa xôi, chỉ cần cân nhắc giảm đúng giá xăng dầu thì các mặt hàng tiêu dùng cũng giảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận