29/03/2018 16:59 GMT+7

Không phát triển các loại hình phục vụ bia rượu ở phố đi bộ Bùi Viện

MAI HƯƠNG - MAI HOA
MAI HƯƠNG - MAI HOA

TTO - Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận khẳng định như vậy trong cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội quý 1 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì sáng 29-3.

Không phát triển các loại hình phục vụ bia rượu ở phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Thuận, chủ tịch UBND quận 1, thông tin thêm về vụ du khách bị hành hung ở phố Bùi Viện - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại cuộc họp, liên quan đến vụ du khách bị hành hung ở một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện tối 18-3 vừa qua, ông Trần Thế Thuận cho biết ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo quận đã làm việc với phường để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh.

Cả hai bên đều nhận những cái chưa đúng của mình. Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cũng đã gặp và xin lỗi du khách.

"Chúng tôi đã đưa ra các giải pháp. Đặc biệt các chủ nhà hàng, hộ kinh doanh cam kết sẽ tập huấn để nhân viên chuyên nghiệp hơn. Việc kiểm soát bia rượu quận cũng đã tiến hành", ông Thuận cho biết.

Về việc một số báo cũng đặt câu hỏi "phải chăng phố đi bộ Bùi Viện đã thành phố ăn nhậu", Chủ tịch UBND quận 1 cho biết qua rà soát tất cả các hàng quán hiện nay đang hoạt động đều đã có quá trình lâu dài, ngày càng càng đi vào nề nếp và có sự điều chỉnh để phục vụ tốt hơn.

"Thời gian qua chúng ta không chủ trương phát triển thêm các loại hình phục vụ bia rượu ở đây, mà chủ yếu là các cửa hàng tiện ích, liên quan nhu cầu mua sắm sản phẩm du lịch", ông Thuận nói.

Ông Thuận cũng cho biết thêm Công an TP đã tăng cường ở đây hai tổ công tác của PC45. Sơ kết hoạt động của phố đi bộ Bùi Viện cho thấy trong suốt thời gian qua khu vực này chỉ xảy ra hai vụ trộm cắp và đều bị phát hiện.

Còn toàn bộ khu vực thuộc phường Phạm Ngũ Lão, số vụ phạm pháp hình sự có giảm so với trước đây.


MAI HƯƠNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên