24/10/2019 20:02 GMT+7

Không nhai kỹ, cụ bà 67 tuổi xuất huyết tiêu hóa vì ăn hồng giòn

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Bệnh viện Trung ương Huế vừa dùng kỹ thuật nội soi bằng đường miệng để lấy bã thức ăn trong ruột cụ bà 67 tuổi.

Không nhai kỹ, cụ bà 67 tuổi xuất huyết tiêu hóa vì ăn hồng giòn - Ảnh 1.

Khối bã thức ăn mắc trong dạ dày bệnh nhân P gây viêm loét, xuất huyết đường ruột - Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp

Chiều 24-10, BS Trần Như Nguyên Phương - trưởng khoa nội soi Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết vừa nội soi lấy bã thức ăn từ dạ dày cho một cụ bà 67 tuổi.

Trước đó hôm 20-10, cụ bà N.T.P. (trú TP Huế) nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, đi ngoài phân đen. Qua thăm khám, cụ bà cho biết đã ăn hồng giòn.

Nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện các khối lớn bã thức ăn bám đầy trong dạ dày, không lọt xuống môn vị.

Nội soi bằng đường miệng, các bác sĩ đưa dụng cụ phẫu thuật vào dạ dày bệnh nhân để cắt nhỏ khối bã thức ăn rồi đưa ra ngoài. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh và ăn uống bình thường.

Theo bác sĩ Phương, trường hợp này trước thường phải mổ hở để đưa dụng cụ vào. Nhưng nay bệnh viện đã có thể phẫu thuật nội soi, giúp bệnh nhân đỡ đau đớn.

Bác sĩ Phương cũng cho biết trường hợp trên là do bệnh nhân khi ăn hồng giòn không nhai kỹ, khiến dịch vị dạ dày không tiêu hóa được khối thức ăn gây viêm loét, xuất huyết đường ruột.

Bác sĩ Phương khuyên nên ăn chín và nhai kỹ thức ăn, đặc biệt nên uống một lượng nước vừa đủ sau khi ăn.

Viêm dạ dày có chuyển sang ung thư? Viêm dạ dày có chuyển sang ung thư?

TTO - Nhiều bệnh nhân viêm dạ dày đến gặp bác sĩ với tâm trạng lo sợ bệnh sẽ diễn biến thành ung thư dạ dày. Điều này có đúng không và chúng ta nên làm gì?

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên