Không ngủ được vì tiếng loa dụ chim yến

M.MẪN
M.MẪN

TT - Nhiều người dân sống ở tổ 30, 31, P.2, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) phản ảnh gần hai năm nay họ bị mất ngủ, đau đầu vì tiếng loa dụ chim yến của một hộ ở tổ 30. “Một ngày hai ca: sáng từ 5g30-11g, chiều từ 13g-17g, nhà này mở loa dụ chim yến kêu điếc cả tai.

Khu này toàn nhà cao tầng nên tiếng loa vọng khắp nơi không thể nào chợp mắt ngủ trưa được. Biết TP có quy định không được nuôi chim yến trong khu dân cư nên chúng tôi đã báo việc này với công an khu vực nhưng tình hình không được cải thiện” - chị Ngọc, một người dân trong khu vực này, cho biết.

Ông Tạ Duy Thiện, phó chủ tịch UBND P.2, Q.Phú Nhuận, nói sau khi nhận thông tin từ báo Tuổi Trẻ, phường đã tới kiểm tra hộ dân dùng loa dụ chim yến. “Chúng tôi đã lập biên bản vụ việc, thu giữ các thiết bị dùng để phát ra tiếng kêu chim yến. Hộ này cam kết sẽ không dùng loa để dụ chim nữa” - ông Thiện cho biết.

M.MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên