08/05/2013 09:47 GMT+7

Không nghĩa trang nào nhận chôn "kẻ khủng bố" ở Boston

H.A.
H.A.

TT - Không nghĩa trang nào ở bang Massachusetts (Mỹ) nhận chôn cất thi thể Tamerlan Tsarnaev, thủ phạm vụ đánh bom kép ở Boston hôm 15-4 làm ba người thiệt mạng và 264 người bị thương, theo AFP.

Xem toàn bộ vụ đánh bom khủng bố Boston

“Đây không phải vấn đề của Chính phủ Mỹ mà là việc của gia đình. Tôi nghĩ gia đình của thủ phạm cần sớm đưa ra một quyết định” - Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick cho biết.

Ngay cả vợ của Tamerlan Tsarnaev cũng không nhận chôn cất thi thể chồng và phó mặc cho gia đình của y, buộc người chú của Tamerlan Tsarnaev phải nhận thi thể. Báo L’Express cho biết nguyện vọng của mẹ thủ phạm là muốn chuyển thi thể Tamerlan Tsarnaev về Nga, nơi y được sinh ra.

Thi thể Tamerlan Tsarnaev hiện được đặt tại nhà tang lễ Worcester. Tamerlan Tsarnaev bị bắn chết hôm 18-4 trong lúc đọ súng với cảnh sát, ba ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom.

H.A.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên