04/03/2015 10:43 GMT+7

​Không nên chủ quan khi bị ong đốt

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Đây là khuyến cáo mà Sở Y tế tỉnh Long An lưu ý người dân trong trường hợp bị ong đốt nhằm tránh dẫn đến tình trạng đáng tiếc.

Theo ông Lê Thanh Liêm, giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, phần lớn loài ong đều có nọc độc, tùy theo loài mà sẽ độc ít hay nhiều.

Ngoài những loài cực độc như ong vò vẽ, ong đất, có loài ong tuy ít độc nhưng vẫn có thể gây ra sốc phản vệ cho người bị ong đốt dẫn đến tử vong tùy cơ địa mỗi người.

Khi bị sốc phản vệ, nạn nhân có thể bị khó thở, lên cơn suyễn, toàn thân đau rát, nhiễm trùng và có thể suy thận. Do đó khi bị ong đốt không nên chủ quan mà phải có ngay các biện pháp sơ cứu kịp thời.

Trước đó, chiều 26-2, ông Nguyễn Văn Đúng (79 tuổi, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An) trong lúc dọn vườn đã bị một đàn ong mật tấn công dẫn đến tử vong.

Đàn ong này sau đó còn tấn công nhiều người khác trong ấp Bùng Binh khiến một người phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên