08/11/2019 08:00 GMT+7

Không làm mạng xã hội Việt để thay thế mạng xã hội nước ngoài

TIẾN LONG - LÊ KIÊN
TIẾN LONG - LÊ KIÊN

TTO - Làm mạng xã hội Việt Nam là để các hoạt động không chỉ tập trung trên một mạng xã hội. Mạng xã hội nước ngoài vào Việt Nam phải tuân thủ pháp luật như mạng xã hội Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói sáng 8-11.

Không làm mạng xã hội Việt để thay thế mạng xã hội nước ngoài - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: Quochoi.vn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng có thời gian đến 14h35 chiều nay 8-11 để trả lời chất vấn về công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; môi trường mạng. 

Ông Hùng cũng sẽ thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

TIẾN LONG - LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên