31/03/2017 09:11 GMT+7

Không khí lạnh về, vùng núi miền Bắc đề phòng lũ quét

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ biết  gần sáng 31-3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi biên giới các tỉnh phía bắc gây mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Nhiệt độ các tỉnh, thành bắt đầu giảm.

Tuy nhiên mưa không đồng đều, riêng các tỉnh vùng núi nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa như Sơn Thủy (Lào Cai) 28mm. Bắc Hà và Bảo Hà (Lào Cai) đều có mưa 32mm. Sìn Hồ (Lai Châu), Bắc Quang (Hà Giang) và Ghềnh Gà (Tuyên Quang) cùng mưa 33mm. Chợ Rã (Bắc Cạn) và Chiêm Hóa (Tuyên Quang) trội hơn 36mm. Trùng Khánh (Cao Bằng) 37mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) và Bảo Lạc (Cao Bằng) đạt mức 41mm. Bắc Mê (Hà Giang) 42mm, Tam Đường (Lai Châu) 45mm, Long Phúc (Lào Cai) mưa nhiều nhất 48mm.

Dự báo ngày và đêm 31-3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc khiến mưa gia tăng cả về lượng và diện. Vùng núi rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trời chuyển rét nhẹ, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm

Người dân các tỉnh vùng núi phía bắc cần đề phòng mưa lớn cục bộ sinh lũ quét bất ngờ đầu mùa mưa, trượt lở đất đá trên các sườn núi dốc. Phòng ngừa lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá trong cơn dông.

Các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ từ trưa 31-3 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và sét phóng.

Trên đất liền đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều nay, vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7. Giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-3,5m.

Đêm nay, phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm đến 18-20 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại 9-11 độ C.

Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội dao động từ 17-19 độ C, vùng cao 13-15 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 8-10 độ C.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên