29/03/2017 16:21 GMT+7

​Gió mùa đông bắc sắp ‘tấn công’ miền Bắc

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Dự báo khoảng sáng 31-3, một đợt gió mùa đông bắc từ phương bắc tràn xuống Bắc bộ gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển lạnh, sau rét nhẹ, vùng núi trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết bộ phận không khí lạnh từ phía bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng sáng 31-3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, sau là khu vực Trung bộ.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Các tỉnh ven biển Trung bộ từ trưa 31-3 trở đi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác.

Trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc bộ, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến 5-6 độ C. Trời chuyển lạnh, sau rét nhẹ. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm với thời gian ngắn.

Hiện đã bước vào thời kỳ chuyển mùa từ lạnh sang nóng, khi xuất hiện mưa dông dễ phát sinh thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét phóng trong cơn dông. 

Đón gió lạnh, phía tây Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 18-20 độ C, vùng núi trong khoảng 13-15 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm đến 10-12 độ C.

Phía đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội chuyển rét nhẹ 17-19 độ C. Vùng núi 13-15 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khả năng giảm tới 8-10 độ C.                                           

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên