27/11/2020 10:13 GMT+7

Không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Trung sắp mưa lớn

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khu vực Bắc Bộ sắp đối mặt một đợt rét đậm, trong khi miền Trung sẽ đối mặt mưa lớn do không khí lạnh gây ra.

Không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Trung sắp mưa lớn - Ảnh 1.

Hà Nội sắp trải qua một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm dưới 20 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 27-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Bộ đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa; ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi.

Vào ngày 28-11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét (thời gian rét xảy ra vào đêm và sáng sớm) với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Ngoài ra ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ ngày 28-11 đến ngày 1-12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến khoảng 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm.

Từ ngày 29 đến 30-11 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Những ngày sau đó không khí lạnh khuếch tán dần xuống phía nam sẽ làm cho thời tiết TP.HCM và Nam Bộ giảm nhiệt, se lạnh dễ chịu.

Không khí lạnh tăng cường, trời lạnh mưa nhiều đề phòng lũ lớn Không khí lạnh tăng cường, trời lạnh mưa nhiều đề phòng lũ lớn

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng nay (19-10) không khí lạnh đã gây ra gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông khiến trời mưa, trở lạnh.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên