30/11/2022 11:56 GMT+7

Không khí lạnh đang bao phủ miền Bắc, dự báo băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo, từ chiều tối và đêm nay nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Không khí lạnh đang bao phủ miền Bắc, dự báo băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao - Ảnh 1.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết - Ảnh: HÀ CƯƠNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay (30-11), không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa rào và dông cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo, ngày 30-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. 

Từ chiều tối và đêm 30-11 ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C, Bắc Trung Bộ 13-15 độ C.

Cụ thể, ngày và đêm 30-11, ở vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ trung bình 14-17 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, nhiệt độ bình quân 20-23 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ trung bình 23-26 độ C. 

Ngày và đêm 1-12, ở vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ trung bình 11-13 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, nhiệt độ bình quân 13-15 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ thấp nhất 13-16 độ C, nhiệt độ trung bình 17-20 độ C.

"Từ ngày 1 đến 2-12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Ngày 3-12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ đêm 30-11 đến 3-12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 30-11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 30-11 đến ngày 2-12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ đêm 1 đến ngày 2-12, khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo từ chiều 2-12 đến đêm 3-12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. 

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Khoảng từ ngày 4 đến 5-12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Chuẩn bị ứng phó đợt rét đậm, rét hại: Không chống rét bằng bếp than trong phòng kín Chuẩn bị ứng phó đợt rét đậm, rét hại: Không chống rét bằng bếp than trong phòng kín

TTO - Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, học sinh và không chống rét bằng bếp than.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên