Không giữ giấy đăng ký kết hôn, không liên lạc được với chồng, muốn đơn phương ly hôn phải làm sao?

Tôi và chồng không chung sống đã hơn 13 năm, nay tôi muốn đơn phương ly hôn mà không có thông tin và giấy tờ gì, cũng không liên lạc được với chồng. Trên VNeID tích hợp tình trạng hôn nhân "Đã có vợ/chồng".

Chúng tôi không có con chung, không có tài sản chung, giấy kết hôn tôi không giữ, giờ muốn đơn phương ly hôn được không? Thủ tục thế nào?

- Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Không giữ giấy đăng ký kết hôn, không liên lạc được với chồng, muốn đơn phương ly hôn phải làm sao? - Ảnh 1.

Luật sư Trần Minh Hùng

Trường hợp của chị có thể giải quyết bằng ly hôn đơn phương dù không còn giữ giấy tờ và không liên lạc được với chồng.

Tuy nhiên, cần thực hiện đúng trình tự theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để tòa án có căn cứ thụ lý.

Trước hết, về quyền yêu cầu ly hôn: pháp luật cho phép một bên vợ hoặc chồng được quyền đơn phương ly hôn khi hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.

Việc hai người đã không chung sống hơn 13 năm, không liên lạc được là căn cứ để tòa án xem xét chấp nhận yêu cầu ly hôn.

Về hồ sơ, dù chị không còn giấy tờ vẫn có thể thực hiện theo hướng sau: chị làm đơn khởi kiện đơn phương ly hôn gửi Tòa án nhân dân khu vực nơi chồng chị cư trú cuối cùng mà chị biết.

Trong hồ sơ, chị cần có bản sao căn cước công dân của mình. Đối với giấy đăng ký kết hôn, do không giữ bản chính, chị có thể đến UBND nơi đã đăng ký kết hôn trước đây để xin trích lục bản sao. Đây là giấy tờ thay thế hợp pháp.

Trường hợp không nhớ chính xác nơi đăng ký, có thể tra cứu theo hộ khẩu cũ hoặc đề nghị cơ quan hộ tịch hỗ trợ xác minh.

Đối với thông tin của chồng, dù không liên lạc được, chị vẫn cần cung cấp những thông tin cuối cùng mà mình biết như: họ tên, năm sinh, nơi cư trú trước đây.

Nếu không xác định được nơi ở hiện tại, chị trình bày rõ trong đơn để tòa án xem xét theo thủ tục vắng mặt hoặc niêm yết, thông báo tìm kiếm theo quy định tố tụng.

Hoặc trường hợp của chị cũng có thể làm thủ tục tuyên bố ông ấy mất tích, sau đó chị làm thủ tục đơn phương ly hôn theo quy định chung.

Về việc chị đã có thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID hiển thị "đã có vợ/chồng", đây chỉ là dữ liệu quản lý hành chính, không thay thế giấy đăng ký kết hôn trong hồ sơ tố tụng nên vẫn cần trích lục giấy kết hôn như đã nêu.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Không giữ giấy đăng ký kết hôn, không liên lạc được với chồng, muốn đơn phương ly hôn phải làm sao? - Ảnh 2.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Không giữ giấy đăng ký kết hôn, không liên lạc được với chồng, muốn đơn phương ly hôn phải làm sao? - Ảnh 3.Có phải trả hết nợ vay ngân hàng mới được ly hôn?

Vợ chồng tôi có vay một khoản tiền lớn ở ngân hàng và chưa trả hết. Nay do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân nên chúng tôi muốn ly hôn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất