01/01/2020 13:13 GMT+7

Không giảm biên chế đối với giáo viên mầm non

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Đây là đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Không giảm biên chế đối với giáo viên mầm non - Ảnh 1.

Giáo viên mầm non phụ trách trẻ trong giờ ngoại khóa ở Trường mầm non Thạch Bàn, Hà Nội - Ảnh: VĨNH HÀ

Tại hội nghị này, ông Phùng Xuân Nhạ - bộ trưởng Bộ GD-DT - cho biết Bộ GD-ĐT vừa phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ phê duyệt 20.300 biên chế giáo viên mầm non.

Hiện số biên chế này đang được giao cho 14 tỉnh có dân số cơ học tăng và 5 tỉnh Tây Nguyên để tuyển dụng.

Ngoài ra, ông Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị các tỉnh ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non theo chế độ đặc cách đối với những giáo viên mầm non diện hợp đồng theo hướng dẫn của Chính phủ.

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước đang thiếu 43.700 giáo viên mầm non. Nhiều địa phương có khu công nghiệp phát triển mạnh, tăng dân số cơ học ở các thành phố lớn dẫn tới việc không đủ cơ sở vật vật chất, giáo viên mầm non.

Tình trạng phụ huynh thiếu chỗ gửi trẻ hoặc phải gửi trẻ ở những cơ sở tự phát dẫn tới những rủi ro cho trẻ.

Về điều này ông Nhạ cũng đề nghị năm 2020, các địa phương quan tâm dành quỹ đất cho xây trường mầm non. Việc giảm biên chế trong ngành GD-ĐT vẫn thực hiện theo lộ trình nhưng không áp dụng tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non.

Tìm đủ cách giữ chân giáo viên mầm non Tìm đủ cách giữ chân giáo viên mầm non

TT - Ai từng làm quản lý các trường mầm non tư thục mới thấm thía nỗi khổ khi giáo viên, bảo mẫu “nhảy việc”.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên