28/02/2024 08:52 GMT+7

Không đơn hàng dài ngày, một công ty may ở TP.HCM rao bán gần trăm ngàn m² đất

Garmex Sài Gòn - một công ty may mặc ở TP.HCM, sẽ chuyển nhượng hai mảnh đất và tài sản gắn liền. Trong đó một miếng rộng 50.173m² và thửa khác có diện tích 26.000m².

Bên trong nhà máy Garmex Sài Gòn thời điểm còn hoạt động kinh doanh tốt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bên trong nhà máy Garmex Sài Gòn thời điểm còn hoạt động kinh doanh tốt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) vừa công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng). 

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến sẽ là 15-3-2024.

Sau sa thải công nhân, phải bán nhiều tài sản

Theo nghị quyết hội đồng quản trị Garmex Sài Gòn về vấn đề này, thửa đất dự kiến chuyển nhượng thứ nhất có diện tích 50.173m2 tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Garmex Sài Gòn.

Ngoài ra, Garmex Sài Gòn cũng lấy ý kiến cổ đông việc chuyển nhượng thửa đất 26.000m2 tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam.

Nghị quyết cũng nêu rõ đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị đàm phán, quyết định mức giá, hình thức, thời gian chuyển nhượng và các tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan, để hoàn thành việc chuyển nhượng theo hướng có lợi nhất cho công ty.

Trước khi quyết định lấy ý kiến cổ đông việc bán hai lô đất nêu trên, Garmex Sài Gòn cũng đã tiến hành thanh lý nhiều tài sản khác như ô tô con, xe tải, máy móc, thiết bị sản xuất…

Việc liên tiếp rao bán tài sản diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không đơn hàng kéo dài. 

Từ một công ty dệt may có tiếng ở TP.HCM với gần 4.000 nhân sự, nay chỉ còn vài chục người.

Trong một diễn biến có liên quan, cổ đông lớn của GMC là Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) cũng dự kiến thoái sạch vốn bằng việc chuyển nhượng hơn 3,32 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 10,089% nhưng chưa thành, do chưa đạt được mức giá theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Khó khăn đến bao giờ?

Về tương lai của Garmex Sài Gòn, lãnh đạo doanh nghiệp từng cho biết vẫn chưa thể tuyển lại lao động cho ngành truyền thống.

Việc có đầu tư khôi phục ngành may hay không sẽ tùy thuộc vào tình hình thị trường. Theo đó, công ty tối ưu hóa nguồn lực hiện có. Đồng thời tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng bán tài sản không sử dụng.

Trong báo cáo tài chính công bố mới đây, Garmex Sài Gòn ghi nhận doanh thu cả năm 2023 đạt vỏn vẹn 8,2 tỉ đồng, giảm rất mạnh từ mức hơn 290 tỉ đồng năm trước. 

Trong đó, riêng quý 4 chỉ đóng góp 134 triệu đồng.

Giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu, GMC lỗ gộp hơn 4 tỉ đồng. Không ghi nhận đơn hàng nào, nên chi phí bán hàng của công ty cũng giảm về còn 8 triệu đồng. 

Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn "tốn" của Garmex Sài Gòn hơn 47 tỉ đồng.

Kết quả, công ty may lớn nổi tiếng ở TP.HCM này báo lỗ gần 52 tỉ đồng, giảm so với mức lỗ 85 tỉ đồng năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, Garmex Sài Gòn lỗ lũy kế hơn 73 tỉ đồng. Tích cực cơ cấu lại, nợ phải trả công ty cũng giảm mạnh từ hơn 87 tỉ đồng đầu năm về còn hơn 26,7 tỉ đồng.

Có doanh nghiệp dệt may bị đứt gãy đơn hàng đến 2025Có doanh nghiệp dệt may bị đứt gãy đơn hàng đến 2025

Ngành dệt may năm nay được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, có doanh nghiệp bị đứt gãy đơn hàng đến năm 2025. Do đó, việc tìm kiếm đơn hàng mới, thị trường ngách là cần thiết và cấp bách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên