18/08/2020 09:15 GMT+7

Không để sót lọt F1

TR.TRUNG - L.ANH - L.TRUNG
TR.TRUNG - L.ANH - L.TRUNG

TTO - Sau những thông tin bệnh nhân xét nghiệm đến lần 3 mới có kết quả dương tính, có người đi Đà Nẵng về hơn một tháng thì dương tính khi chưa có triệu chứng..., các chuyên gia cảnh báo nguồn lây tiềm tàng nếu để sót lọt người thuộc diện F1.

Không để sót lọt F1 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm những nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch ở Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

* Vừa qua tại Bệnh viện Đà Nẵng có nhiều trường hợp được xét nghiệm COVID-19 hai lần âm tính, lần xét nghiệm tiếp theo mới được xác định nhiễm virus corona. Vì sao?

- Ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trả lời:

Về việc này, có nhiều lý do. Thứ nhất, thời điểm các bệnh nhân lấy mẫu dịch hầu họng lần đầu khi họ đang cách ly tại bệnh viện. Như chúng ta biết, một số ca dương tính gần đây nhất ở Bệnh viện Đà Nẵng cũng mới phát hiện cách đây ít ngày, có thể có những trường hợp sau khi xét nghiệm lần đầu mới bị lây nhiễm (trong thời gian ở bệnh viện).

Thứ hai, có thể vào thời điểm lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân vẫn còn trong giai đoạn "ủ bệnh" nên chưa cho kết quả xét nghiệm dương tính. Lần đầu có thể âm tính nhưng lần sau có thể dương tính như các trường hợp vừa qua là bình thường, và việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy chúng ta mới phải tổ chức cách ly 14 ngày và lấy xét nghiệm từ 2 đến 3 lần.

* Đã có một vài ca bệnh COVID-19 đến Đà Nẵng hơn một tháng trước nay mới phát bệnh. Thời gian ủ bệnh có thể đến một tháng không? Trong khi thời gian cách ly hiện nay là 14 ngày, vậy có đủ an toàn không?

- Theo ông Trần Như Dương - phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, chuyên gia đang được Bộ Y tế tăng cường chống dịch tại miền Trung - biện pháp chống dịch quan trọng hiện nay là cắt đứt đường lây truyền, cụ thể là cách ly những trường hợp có liên quan đến ca bệnh (F1) - là người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc ca nghi ngờ trong khoảng cách 2m. Đây chính là bệnh nhân tiềm tàng.

Các địa phương trong cả nước thực hiện nguyên tắc nhanh chóng truy vết F1 ngay khi phát hiện ca bệnh, với yêu cầu vừa nhanh vừa không được bỏ sót. Hiện quy định của Bộ Y tế là F1 không được cách ly tại nhà mà bắt buộc cách ly tập trung. Nếu để lọt F1, rất dễ tạo thành "lỗ thủng" trong hệ thống phòng dịch.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chuyên gia của Bộ Y tế cho biết cho đến nay các tài liệu chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đều cho rằng thời gian ủ bệnh của COVID-19 là trong vòng 14 ngày, đặc biệt là thời gian từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 9 tính từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh.

"Có những tài liệu công bố thời gian ủ bệnh dài hơn, nhưng chúng tôi chỉ ghi nhận vì chưa biết đích xác về khảo sát dịch tễ của bệnh nhân", chuyên gia này nói.

Chuyên gia trên cũng chia sẻ những trường hợp như thế này cần điều tra dịch tễ rất cẩn thận để xác định, bởi trong hành trình của bệnh nhân hơn 1 tháng qua là rất dài và có những thời điểm bệnh nhân không nhớ hết nhưng có thể đó lại là thời điểm có tiếp xúc với mầm bệnh và có nguy cơ lây nhiễm.

Không để sót lọt F1 - Ảnh 2.

Xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

* Bệnh nhân 964 ở Quảng Nam có đi Đà Nẵng cách đây hơn một tháng trước, nay xét nghiệm dương tính với COVID-19. Sắp tới, ngành y tế tỉnh đã có phương án lấy mẫu người từ TP Đà Nẵng về Quảng Nam như thế nào để không để sót lọt người nhiễm? (Một người dân ở Quảng Nam)

- Ông Nguyễn Văn Hai, giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết: Sau khi Đà Nẵng có ca bệnh đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp từ Đà Nẵng về Quảng Nam theo từng đợt. 

Chúng tôi đã làm xong việc lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp trở về từ Đà Nẵng từ ngày 18-7 về sau, đang tiếp tục lấy mẫu những người về từ ngày 10-7 và sau đó từ 1-7. Tỉnh không có khả năng xét nghiệm cùng lúc vì lượng người từ Đà Nẵng trở về Quảng Nam rất lớn.

Từ ngày 25-7 đến ngày 17-8, Quảng Nam đã triển khai thực hiện hơn 60.000 mẫu xét nghiệm, trong đó hơn 90 mẫu dương tính, 5.416 mẫu đang chờ kết quả, mỗi ngày lấy khoảng 5.000 mẫu xét nghiệm.

Tổng số người từ Đà Nẵng về Quảng Nam từ 1-7 đến 10-7 là 31.598 người, còn hơn 9.000 người chưa xét nghiệm (tính đến chiều 17-8). Những người có dấu hiệu sốt, ho phải khẩn trương lấy mẫu, ưu tiên người già, người có bệnh nền, trẻ em, phụ nữ mang thai... 

Hiện nay các trường hợp này triển khai cùng với lấy mẫu của nhân viên y tế, dự kiến cuối tuần này có kết quả.

Xét nghiệm 4 lần mới phát hiện dương tính, liệu có lọt người bệnh COVID-19? Xét nghiệm 4 lần mới phát hiện dương tính, liệu có lọt người bệnh COVID-19?

TTO - Bộ Y tế vừa công bố một người trong đoàn từ Guinea Xích Đạo về Việt Nam trong chuyến bay đặc biệt ngày 29-7, nam thanh niên 27 tuổi có kết quả dương tính với COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm.

TR.TRUNG - L.ANH - L.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xét nghiệm COVID F1