Không để nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tiến độ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương phải bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trước ngày 2-9.

Không để nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng tiến độ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Ảnh 1.

Sơ đồ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (được đánh số 6 trong hình) trong tương quan các tuyến giao thông trọng điểm - Ảnh: B.S. chụp lại

Ngày 9-7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã có văn bản gửi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường: Bình Cơ, Vĩnh Tân, Bình Dương, Tân Hiệp, Tân Khánh, An Long, Phước Hòa đôn đốc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh tuyến đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển của TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án cũng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Về tình hình triển khai, đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ.

UBND TP.HCM đề nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của địa phương trong quý 3-2026. 

Các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ các trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường, chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. 

Đồng thời phân công cán bộ phụ trách theo dõi từng trường hợp; xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể, xác định rõ thời hạn hoàn thành đối với từng hồ sơ; không để phát sinh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý hồ sơ.

Về tiến độ cụ thể, các địa phương phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15-7 và bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án trước 2-9.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh: "Không để nguyên nhân chủ quan của địa phương làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và các cam kết của thành phố với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".

Quy mô giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Tuyến TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là cao tốc đầu tiên nối TP.HCM, địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) tới Bình Phước (nay đã hợp nhất với Đồng Nai) và khu vực Tây Nguyên. Dự án đã được Thủ tướng phát lệnh khởi công ngày 1-2-2025 và yêu cầu hoàn thành sớm công trình trọng điểm này.

Dự án có diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 327,2ha, ảnh hưởng 1.613 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Tổng mức đầu tư cho công tác giải phóng mặt bằng là 8.283,2 tỉ đồng.

Không để nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng tiến độ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Ảnh 2.Mở đường cao tốc lên đại ngàn Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyên sẽ được khai phá bởi các tuyến cao tốc như Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cùng một loạt dự án kết nối vùng Đông Nam Bộ giúp rút ngắn thời gian đi lại, mở rộng cửa giao thương đầu tư và du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất