“Không để học sinh mắc bệnh truyền nhiễm đến trường”

H.HG.
H.HG.

TT - Đó là thông điệp mà Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức truyền thông cho phụ huynh, nhằm phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học.

Văn bản số 3664 của Sở GD-ĐT TP gửi các đơn vị mới đây có nội dung truyền thông tập trung vào các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết...

Đối với học sinh mắc bệnh tay chân miệng không được đến lớp ít nhất là 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu các trường phải theo dõi, quản lý chặt chẽ học sinh đi học và nghỉ học mỗi ngày để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các trường hợp có liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm.

Nhà trường đảm bảo đủ trang thiết bị vệ sinh (bồn rửa tay, nước, xà bông) và duy trì thói quen rửa tay thường xuyên cho học sinh, giáo viên, bảo mẫu theo hướng dẫn của ngành y tế; thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt sàn, vách phòng học, hành lang, cầu thang, bàn ghế học sinh; ngâm rửa đồ chơi, dụng cụ học tập... theo nguyên tắc vệ sinh hằng ngày, khử khuẩn hằng tuần. Riêng đối với nhà vệ sinh thì khử khuẩn hằng ngày...

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên