
Thiếu nhi chơi cờ vua cùng robot tại Lễ hội thiếu nhi TP.HCM lần 4 năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn - Circle of Friendship”, tháng 6-2026 - Ảnh: LÊ HUY
Điều này được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động hè TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Vui hè trên thành phố Bác” sáng 12-9, tại Nhà thiếu nhi TP.HCM, do Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP.HCM tổ chức.
Hết hè nhưng hoạt động văn hóa, thể thao của trẻ không được dừng
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP.HCM - đánh giá hoạt động hè 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, trách nhiệm, với nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em được triển khai đồng bộ như dạy bơi, kỹ năng an toàn thông tin mạng... Ông nhấn mạnh an toàn cho trẻ em phải được đặt lên hàng đầu, xuyên suốt cả dịp hè và năm học.
Bên cạnh đó hoạt động hè được triển khai chủ động, sáng tạo, đa dạng và tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trong suốt ba tháng hè. Ngoài ra còn có sự phối hợp rất nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa các sở, ngành thành phố với các địa phương.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LÊ HUY
Ông Cường cho rằng để chăm lo cho thiếu nhi, phải có sự phối hợp chặt chẽ và liền mạch giữa các cơ quan.
“Các hoạt động văn hóa, thể thao sau khi kết thúc hè phải được liền mạch, tiếp nối vào hoạt động trong trường học, chứ không phải tới hè mới được chơi, vào trường cũng vừa học, vừa chơi”, ông nói.
Ông đề nghị tiếp tục quan tâm, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ thiếu nhi, bởi với khoảng 2,6 triệu trẻ em, hệ thống hiện nay vẫn còn thiếu. Các xã, phường, đặc khu cần rà soát, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để làm điểm sinh hoạt hè, đồng thời đảm bảo phục vụ cả trẻ em và người dân.
Ngoài ra cần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, duy trì thường xuyên các hoạt động gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các em và có giải pháp xử lý cụ thể. Việc lắng nghe phải thực chất, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy.
Đồng thời đặc biệt quan tâm trẻ em yếu thế, trẻ em khuyết tật, có vấn đề về tâm lý, được giáo dục chuyên biệt và trẻ em tại các khu nhà trọ theo gia đình mưu sinh, bảo đảm các em đều được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ, công bằng các hoạt động chăm lo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen của UBND TP.HCM cho các tập thể có nhiều thành tích tốt trong tổ chức hoạt động hè năm 2026 - Ảnh: LÊ HUY
Hơn 2.600 điểm sinh hoạt hè, gần 500.000 thiếu nhi được tham gia
Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - nhận định công tác tổ chức, triển khai hoạt động hè năm 2026 chủ động hơn từ thành phố đến cơ sở. Ngay từ cuối năm học, Ban Chỉ đạo hè thành phố đã sớm xây dựng chương trình, định hướng hoạt động, tập huấn lực lượng và huy động đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện, giáo viên trẻ tham gia.
Toàn thành phố có hơn 2.600 điểm sinh hoạt hè, thu hút gần 500.000 thiếu nhi tham gia, đã đi sâu đến từng khu dân cư, thay vì chỉ tập trung ở các thiết chế lớn.
Đặc biệt, trong bối cảnh sau sắp xếp các đơn vị hành chính, lực lượng tình nguyện cũng đã hỗ trợ khá hiệu quả cho cơ sở, có hơn 212 đội hình với gần 3.000 chiến sĩ tình nguyện để phân bổ về các điểm sinh hoạt hè.
Năm nay, các hoạt động hè đã được triển khai một cách rất đa dạng, có sự kết hợp giữa vui chơi và các hoạt động giáo dục cho thiếu nhi thành phố.
Công tác chăm lo được triển khai đến tất cả thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt hè, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm và chuẩn bị tốt cho năm học mới.
Các hoạt động liên hoan văn nghệ hè, tổ chức hành trình “Em yêu thành phố của em” cần được đẩy mạnh để đạt chỉ tiêu. Các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cần đa dạng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí, trải nghiệm của thiếu nhi và phụ huynh.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - phát biểu tổng kết hội nghị - Ảnh: LÊ HUY

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải trao bằng khen của UBND TP.HCM cho các tập thể đã có nhiều thành tích tốt trong tổ chức hoạt động hè năm 2026 - Ảnh: LÊ HUY

Thiếu nhi TP.HCM bắt đầu hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" trong 9 ngày 8 đêm qua Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên do Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức tháng 7 - Ảnh: LÊ HUY

Hành trình "Em yêu thành phố của em" do Ban Chỉ đạo hè, Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Xuân Hòa phối hợp tổ chức cho các em thiếu nhi vào tháng 7-2026 - Ảnh: LÊ HUY
Những con số ấn tượng
Hoạt động hè năm 2026 tại TP.HCM đạt nhiều kết quả nổi bật. 168/168 phường, xã, đặc khu hoàn thành tập huấn lực lượng phụ trách hè; 2.644 điểm sinh hoạt hè được cập nhật trên bản đồ số.
Thành phố tổ chức 378 lớp dạy bơi miễn phí cho 31.120 thiếu nhi, trong đó 16.392 em đạt tiêu chuẩn biết bơi an toàn; 57.300 lượt thiếu nhi được trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, thoát hiểm.
Các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ngày hội gia đình, tuyên truyền Luật Trẻ em và đối thoại với thiếu nhi được triển khai tại 100% phường, xã, đặc khu. Thành phố cũng thực hiện 533 công trình cải tạo không gian vui chơi, vượt kế hoạch 200 công trình.
Đặc biệt, các chương trình hè đã chăm lo, hỗ trợ 417.349 lượt thiếu nhi, đạt 104,3% chỉ tiêu đề ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận