28/12/2018 21:24 GMT+7

Không để địa phương ôm tài liệu ra trung ương chờ xin giấy phép

BẢO NGỌC - LÊ THANH
BẢO NGỌC - LÊ THANH

TTO - Quyết liệt phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm, giao Bộ Nội vụ chủ trì trình Chính phủ phân cấp cho địa phương, nhất là cho TP.HCM. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi kết luận hội nghị Chính phủ với các địa phương.

Không để địa phương ôm tài liệu ra trung ương chờ xin giấy phép - Ảnh 1.

Trừ trường hợp luật pháp chưa quy định, đừng để tình trạng ký một hôm mấy vali giấy tờ - Ảnh: VGP

Thủ tướng nhắc lại, ở trung ương làm chính sách, pháp luật, các vấn đề liên ngành, liên vùng, rồi tăng cường giám sát. Không nên ôm ở trung ương. Ai lại để địa phương ôm tài liệu ra trung ương chờ đợi, xin giấy phép.

"Trừ trường hợp luật pháp chưa quy định. Đừng để tình trạng ký một hôm mấy vali giấy tờ, thời gian đâu nghiên cứu chính sách" - Thủ tướng nói.

Cũng theo Thủ tướng, cần vận dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong quản lý hành chính. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng trong tháng 1 về cơ chế phân cấp.

Bên cạnh đó, cần phát huy đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Tìm giải pháp xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực.

Ba điểm nghẽn hiện tại trong quá trình phát triển đất nước theo Thủ tướng là hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực cho 4.0.

Thủ tướng nêu Tây Ninh, Quảng Nam là những tỉnh xa trung tâm nhưng có hàng loạt nhà máy công nghệ 4.0 được cấp phép đầu tư, cho nên cần ưu tiên phát triển công nghệ, phát triển đô thị. Đừng cản trở phát triển đô thị, chỉ vì làm quy hoạch chậm rồi không cho dân xây nhà.

Một vấn đề khác cũng được Thủ tướng đặc biệt lưu ý, đó là không vì chống tham nhũng mà trì trệ trong hành động. Giờ có 2 tình trạng trì trệ, vụ án lớn tham nhũng xảy ra, cán bộ im lìm. Hai là quy hoạch cán bộ, nhiều nơi, nhiều cấp người đứng đầu không hành động. Cần làm mạnh, chủ tịch tỉnh, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm, phải lo việc này.

Trong phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng cho hay ông vừa ký ban hành chỉ thị về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Theo đó, tinh thần mà Thủ tướng muốn người đứng đầu các ngành, các cấp trong hệ thống chính quyền thực hiện là chăm lo để nhân dân có cái tết đầm ấm, yên vui.

"Tôi yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh quán triệt tới cán bộ mình là tập trung chăm lo tết cho người dân chứ đừng lo đi biếu xén cấp trên", Thủ tướng nói.

BẢO NGỌC - LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên