29/02/2020 14:48 GMT+7

Không cương quyết cách ly người từ vùng dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa chỉ đạo đình chỉ công tác chủ tịch UBND xã và trưởng trạm y tế xã do thiếu cương quyết đưa một trường hợp về từ vùng dịch đi cách ly.

Không cương quyết cách ly người từ vùng dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau họp gấp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trần Văn Thời sau vụ phụ nữ trốn cách ly - Ảnh: N.HÙNG

Ngày 29-2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã có ý kiến chỉ đạo đình chỉ công tác hai lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời) để làm rõ trách nhiệm.

Trước đó, chị V.T.H. (32 tuổi, ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) lấy chồng ở Hàn Quốc và từ Teku (Daegu, Hàn Quốc) trở về địa phương ngày 25-2. Chính quyền địa phương vận động nhưng chị H. không chịu cách ly theo quy định. 

Gia đình chị H. cho rằng chị H. đã được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt từ Hàn Quốc đến sân bay Cần Thơ. Lãnh đạo UBND xã Phong Lạc cho biết nếu chị H. không tuân thủ quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly, đồng thời cử người giám sát gia đình nơi chị này tạm trú.

Tuy nhiên, do lãnh đạo thiếu quyết liệt, chị H. đã rời khỏi địa phương và xuất cảnh quay trở lại Hàn Quốc mà địa phương không hề hay biết.

Hai cán bộ bị đình chỉ sau sự việc là chủ tịch UBND xã và trưởng trạm y tế xã này.

Từ Deagu sang thành phố khác về TP.HCM, thăm quê ở Kiên Giang rồi mới bị cách ly Từ Deagu sang thành phố khác về TP.HCM, thăm quê ở Kiên Giang rồi mới bị cách ly

TTO - Khi vô tới phòng cách ly, cả 2 cô gái từ vùng dịch Hàn Quốc trở về liên tục nói to: “Tôi không đến từ vùng dịch, không có bệnh sao bắt tôi vô đây?”.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên