Không còn dồn dập những concert hàng chục ngàn người, công nghiệp biểu diễn Việt Nam sao vậy?

Không còn quá hừng hực các concert quốc gia hàng chục ngàn người, thị trường concert năm nay so với cùng kỳ năm ngoái khiêm tốn hơn về quy mô, nhưng ở một khía cạnh khác lại thú vị hơn.

Không quá dồn dập những concert hàng chục ngàn người, là bước lùi của công nghiệp biểu diễn Việt Nam? - Ảnh 1.

V Concert phủ kín khán đài bởi 25.000 khán giả - Ảnh: NAM TRẦN

Nối tiếp hai chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai Anh trai say hi "đại náo" với chuỗi concert "khủng" ở hai miền Nam - Bắc trong năm 2024, mở ra những tiền lệ chưa từng có thì loạt concert lớn trong năm 2025, đặc biệt thời điểm tháng 8 và tháng 9 dần định hình Việt Nam là một thị trường có khán giả.

Sang năm nay, số lượng concert có quy mô hàng chục ngàn khán giả không rầm rộ bằng, thay vào đó là chuỗi concert có quy mô trung bình từ 3.000 - 10.000 khán giả nhiều hơn.

Số concert khủng giảm: Bước lùi hay bước chuyển?

Sự chuyển dịch cho thấy thị trường đang tự điều tiết sau giai đoạn phát triển "nóng". Điều này không quá khó hiểu khi các concert khủng năm 2024-2025 đều gắn liền với hiệu ứng lan tỏa từ các show truyền hình thực tế "quốc dân" (Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi) cũng như những ngày đại lễ lớn của dân tộc.

Song khi các chương trình này đi qua "đỉnh" của mùa 1, mùa mới hoặc show mới khai thác hệ sinh thái mùa cũ đang chật vật giữ chân khán giả, trend concert quốc gia dịp đại lễ cũng đã qua, dòng tiền và sự chú ý dồn vào các sự kiện quy mô kỷ lục cũng giảm dần.

Khán giả cũng không thể chi trả liên tục cho các mức vé từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng trong một thời gian dài. Cả khán giả lẫn thị trường đều cần khoảng lặng để tái tạo và chọn lọc.

Trong khi đó chi phí vận hành, thuê địa điểm và dàn dựng một concert 20.000 - 50.000 người không phải thấp. Nếu không lấp đầy khán đài hoặc thiếu nhà tài trợ lớn đồng hành, đơn vị tổ chức đối mặt với rủi ro thua lỗ rất cao.

Đại show không biến mất nhưng sẽ là "đặc quyền" của những thương hiệu mạnh, chẳng hạn đơn vị sản xuất các chương trình "Anh trai" hoặc những nghệ sĩ quốc tế có sức ảnh hưởng tại Việt Nam như D-GRAGON, BigBang, BlackPink... Họ sở hữu một tệp khán giả đại chúng/fandom mạnh, chỉ cần sân khấu sáng đèn là có người mua vé.

Không quá dồn dập những concert hàng chục ngàn người, là bước lùi của công nghiệp biểu diễn Việt Nam? - Ảnh 2.

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi thu hút tổng cộng khoảng 100.000 khán giả - Ảnh: BTC

Không khí world tour của D-DRAGON ở Hà Nội - Video: ĐẬU DUNG

Trong khi số concert quốc gia hướng đến ngày lễ lớn và những concert của các thương hiệu mạnh thường diễn ra ngoài trời thu hút từ 20.000 - 40.000 người giảm đi, thì phân khúc vừa và nhỏ cân đối linh hoạt giữa không gian trong nhà (2.000 - 10.000 người) và các đại nhạc hội ngoài trời theo mô hình festival lại có xu hướng tăng và ổn định.

Các nghệ sĩ trẻ tiếp tục cho thấy sức bật cũng như độ nhận diện ngày một cao khi có những concert cá nhân lấp kín khán giả, đặc biệt là người trẻ. Concert Phao cứu sinh của Hương Tràm khoảng 10.000 khán giả. Chuỗi concert Xoay tròn của Hoàng Dũng ở Hà Nội và TP.HCM thu hút từ 6.000 - 10.000 khán giả/ đêm. Bốn đêm Gia mt vn tour của Phùng Khánh Linh ở TP.HCM và Hà Nội hút tổng cộng khoảng trên dưới 12.000 khán giả, chưa kể tour diễn trở lại TP.HCM vào ngày 17-10 này.

Concert Phao cứu sinh của Hương Tràm thu hút khoảng 10.000 khán giả - Ảnh: FBNV

Ở các phân khúc khác, Đức Trí khá thành công với mô hình Musique de Salon đi vào ổn định từ 4.000 - 5.000 khán giả. Chuỗi Người Tình in concert có khoảng 4.000 - 5.000 khán giả trung thành. Legacy of Love - Di sn tình yêu tưởng nhớ 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng phủ kín 4.000 khán giả. Dương Cầm với thương hiệu Phòng khách 3 thế h ở Nhà hát Hồ Gươm cũng đang dần khẳng định sức hút…

Với indie/underground, thị trường concert duy trì khá ổn định với tệp khán giả riêng từ 2.000 - 5.000 như Cinematic world - 8 seconds, CAM Gala Hà Ni… hoặc ít hơn có concert For Me'se của Kimmese, Trú: Bão của Táo... Tới đây sẽ có các concert Sang trang của Trang, Rock Symphony, Tour li t đu của Chillies… Các festival thì có quy mô lớn hơn như Nhng thành ph mơ màng.

Trong đó đáng chú ý có Mỹ Anh, sau Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, nghệ sĩ gen Z tiếp tục mang những hit thành công nhất cũng như EP phases of the moon đến tour diễn đầu tiên của cô tại Mỹ trong tháng 9 này.

Phùng Khánh Linh mang thiên nga đen lên sân khấu Giữa một vạn tour - Ảnh: FBNV

Thị trường đang tái cấu trúc lành mạnh

Nhìn chung, thị trường concert có thể "co" lại về quy mô nhưng thực ra đang phân hóa rõ rệt. Đây cũng là quá trình tái cấu trúc lành mạnh của thị trường, không lệch hẳn về một phía mà phân mảnh, chuyên môn hóa ở từng khu vực.

Điều đó cho thấy thị trường biểu diễn Việt Nam đang đi vào chiều sâu, hình thành thói quen mua vé xem ca nhạc thường nhật của khán giả thay vì chỉ bùng nổ theo cơn sốt truyền thông nhất thời hoặc trào lưu đi concert có tính FOMO.

Cả vạn khán giả xem concert Anh trai vượt ngàn chông gai trong mưa - Ảnh: NSX

Tất nhiên, giai đoạn phát triển "nóng" không vô nghĩa. Nó là bước đệm cần thiết để kích thích, chuyên nghiệp hóa trình độ tổ chức và sản xuất show của ta, qua những concert quy mô, trình độ thưởng thức của khán giả cũng cao lên, đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn.

Từ đây, chỉ những nghệ sĩ sở hữu fandom trung thành, có tư duy làm show độc lập và cá tính âm nhạc rõ nét mới có thể tự đứng ra lấp đầy các khán phòng, dù đó có thể chỉ vài ngàn chỗ.

Giai đoạn điều tiết này có thể tạo ra một hệ sinh thái biểu diễn cân bằng và bền vững hơn theo mô hình kim tự tháp. Phần đế rộng là các không gian biểu diễn nhỏ/vừa (dưới 2.000 chỗ); phần giữa vững chắc là các concert tầm trung (3.000 - 10.000 chỗ) và đỉnh kim tự tháp là các concert quy mô lớn thỉnh thoảng mới xuất hiện khi hội tụ đủ các yếu tố bùng nổ.

Mô hình này đòi hỏi nhà tổ chức buộc phải tính toán cẩn trọng hơn về bài toán doanh thu - chi phí, tối ưu hóa giá vé và nâng cao trải nghiệm khán giả thay vì chỉ phụ thuộc vào quy mô hoành tráng để làm truyền thông.

Phòng khách 3 thế hệ mới đi đến số thứ 2 nhưng nhận được sự quan tâm của khán giả bởi format chỉn chu, nghiêm túc - Ảnh: BTC

Bên cạnh những mặt tích cực, thời gian qua một số concert/live show bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Những thành phố mơ màng tối 12-7 tại Hà Nội biến thành "Nhng thành ph kinh hoàng" ám ảnh khán giả, bị cho là tổ chức kém chuyên nghiệp.

Dù các nền tảng bán vé công nghệ đã nâng cấp hạ tầng, hiện tượng sập web, nghẽn mạng khi mở bán các show "hot" vẫn diễn ra, gây khó chịu cho khán giả.

Vé chợ đen, lừa đảo khi mua vé… vẫn là một vấn đề nan giải. Không ít đêm diễn loay hoay với khâu phân luồng xếp hàng, kiểm soát check-in kéo dài hàng giờ dưới thời tiết khắc nghiệt, cũng như hệ thống nhà vệ sinh tạm, cấp nước không đáp ứng đủ nhu cầu. Có cả hủy show sát giờ diễn, Về đây bốn cánh chim trời là ví dụ điển hình.

Chính những điều đó tác động ít nhiều tới diện mạo ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam, cần phải khắc phục để chuyên nghiệp hơn.

Không quá dồn dập những concert hàng chục ngàn người, là bước lùi của công nghiệp biểu diễn Việt Nam? - Ảnh 7.Concert và công nghiệp giải trí

Một loạt concert, chương trình diễn ra thời gian qua cho thấy thị trường văn hóa, giải trí Việt Nam đã có khán giả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất