02/01/2016 08:15 GMT+7

Không có đường dẫn lên cầu

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Cầu Mương Xã ở P.Mỹ Hòa, TP Long Xuyên (An Giang) được tháo dỡ để xây lại cầu mới nhưng chỉ xây xong phần cầu chính rồi ngưng, không làm hai đường dẫn lên cầu khiến người dân không thể qua lại được.

Cầu Mương Xã mới chỉ xây xong phần cầu chính rồi ngưng - Ảnh: Đ.Vịnh
Cầu Mương Xã mới chỉ xây xong phần cầu chính rồi ngưng - Ảnh: Đ.Vịnh

Cầu này do UBND P.Mỹ Hòa làm chủ đầu tư, đồng thời xin kinh phí và vận động đóng góp tiền xây dựng với vốn đầu tư hơn 3,4 tỉ đồng.

Hơn một năm nay do không có hai đường dẫn lên cầu nên người đi xe máy, xe đạp phải tiếp tục qua lại trên chiếc cầu tạm bằng ván đã hư hỏng nặng, không an toàn.

Ông Nguyễn Văn Nhớ, chủ tịch UBND P.Mỹ Hòa, cho biết cầu Mương Xã mới chưa làm được đường dẫn hai bên cầu do vướng mặt bằng.

“Lúc đầu người dân chịu hiến đất nhưng sau khi xây xong cầu chính thấy phạm vi làm đường dẫn lấn sâu vào đất của mình nên bà con không chịu hiến đất nữa” - ông Nhớ giải thích.

Theo ông Nhớ, hiện phường đang thương lượng thỏa thuận bồi hoàn đất với dân để làm phần đường dẫn lên cầu.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên